Trung Quốc: Bố mẹ ngủ say, con nhảy lầu tử vong

VideoThứ Bảy, 12/09/2015 07:50:00 +07:00

Một cậu bé 11 tuổi ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã nhảy từ cửa sổ căn hộ gia đình mình ở tầng 22 một khu chung cư vào sáng sớm 10/9 trong khi bố mẹ em ngủ say.

(VTC News) - Một cậu bé 11 tuổi ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã nhảy từ cửa sổ căn hộ gia đình mình ở tầng 22 một khu chung cư vào sáng sớm 10/9 trong khi bố mẹ em ngủ say và không hay biết gì.
Bố mẹ cậu bé chỉ biết được sự việc khi cảnh sát gõ cửa nhà họ ở tầng 22 khu chung cư Po Pui Court thuộc quận Kwun Tong (Hồng Kông) vào khoảng 5 giờ sáng để điều tra.
Lúc này, họ mới sửng sốt nhận ra đứa con trai 11 tuổi không ở trong nhà, cửa phòng khách và cửa sổ đang mở tung. Cả 2 người cùng theo chân cảnh sát xuống để nhận dạng thi thể và đau xót xác nhận đó chính là con trai mình.
Cảnh sát cho biết không tìm thấy bức thư tuyệt mệnh nào và họ vẫn đang tiếp tục điều tra.
Cậu bé tên Chan Hon-wang (11 tuổi) được nhận xét là một học sinh giỏi ở lớp và là một cầu thủ bóng đá năng nổ, nhiệt tình. Hon-wang mới bắt đầu năm học mới ở trường trung học vào hôm 1/9 và được cho là có biểu hiện không vui trong những ngày gần đây.

Phong Linh
Bình luận
vtcnews.vn