Trung Quốc bắt tay Ukraine chế tạo máy bay quân sự

Thế giớiThứ Bảy, 13/08/2011 06:53:00 +07:00

Ukraine có kinh nghiệm chế tạo loại máy bay vận tải quân sự Antonov lớn nhất thế giới.

"Ukraine và Trung Quốc cần đẩy mạnh hợp tác quân sự-kỹ thuật, trước hết chú trọng vào những hướng triển vọng như phối hợp chế tạo các máy bay vận tải quân sự hạng nặng, xe tăng, thiết bị phòng không, tàu chiến lớn và các tàu chạy đệm không khí."

Đây là phát biểu của Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov sau cuộc hội đàm chiều 12/8 tại Kiev với Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Trần Bính Đức, đang ở thăm Ukraine.

 Máy bay vận tải quân sự Antonov lớn nhất thế giới. (Nguồn: Reuters)

Ukraine có kinh nghiệm chế tạo loại máy bay vận tải quân sự Antonov lớn nhất thế giới, đồng thời nắm vững công nghệ tiên tiến về chế tạo các động cơ sử dụng năng lượng tiết kiệm để trang bị cho các máy bay tiêm kích và máy bay lên thẳng.

Thủ tướng Antonov khẳng định, Ukraine sẵn sàng mở rộng hợp tác quân sự-kỹ thuật với Trung Quốc như trao đổi các đoàn viếng thăm lẫn nhau, tăng số quân nhân Trung Quốc theo học tại các học viện quân sự của Ukraine, thúc đẩy hoạt động của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa hai nước.

Thủ tướng Antonov đã đề nghị hai nước ký chương trình hợp tác quân sự-kỹ thuật dài hạn tới 5-10 năm.

Tướng Trần Bính Quốc cho rằng, Trung Quốc và Ukraine đang đứng trước triển vọng nâng quan hệ hợp tác lên một mức mới về chất, tăng cường hợp tác về mọi mặt, trước hết trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại và quân sự-kỹ thuật.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn