Trùng hợp kỳ lạ giữa Giáng sinh, trăng tròn và Star Wars

Kinh tếThứ Năm, 17/12/2015 07:00:00 +07:00

Lần cuối cùng trăng tròn vào Giáng sinh là năm 1977 khi phim Star Wars phát hành phần 1 New Hope.

Lần cuối cùng trăng tròn vào Giáng sinh là năm 1977 khi phim Star Wars phát hành phần 1 New Hope.

Giáng sinh năm nay, loạt phim ăn khách Star Wars sẽ trở lại với phần 7 The Force Awakens, đồng thời chúng ta sẽ được chứng kiến trăng tròn lần đầu tiên sau 38 năm. Lần cuối cùng trăng tròn vào Giáng sinh là năm 1977 khi phim Star Wars phát hành phần 1 New Hope. Sự trùng hợp kỳ lạ này có lẽ báo hiệu sự thành công của bộ phim bom tấn được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả.

Trùng hợp kỳ lạ giữa Giáng sinh, trăng tròn và Star Wars
Trùng hợp kỳ lạ giữa Giáng sinh, trăng tròn và Star Wars 
Mặt trăng sẽ hoàn toàn được soi sáng bởi mặt trời vào 6 giờ 11 phút sáng theo giờ EST (11 giờ 11 phút trưa theo giờ GMT) vào ngày 25/12. Vì vậy bạn sẽ thấy mặt trăng sáng nhất vào tối hôm đó. Điều này sẽ xảy ra vào 3 ngày sau ngày ngắn nhất tại bắc bán cầu - đông chí vào ngày 22/12.


Vào lễ Giáng sinh, các nhà quan sát Anh thông qua Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ quan sát được sự chuyển động của mặt trăng từ phía Tây sang phía Đông Nam từ 5 giờ 15 phút chiều đến 5 giờ 26 phút chiều theo giờ GMT.

Trăng tròn vào Giáng sinh lần tiếp theo sẽ xuất hiện vào năm 2034, vì vậy bạn hoàn toàn có thể hy vọng phim Star Wars sẽ ra mắt phần 10 vào năm này.

Nguồn: Một thế giới
Bình luận
vtcnews.vn