Trùm ma túy xinh đẹp lĩnh án tử hình

Pháp luậtThứ Hai, 09/04/2012 02:42:00 +07:00

(VTC News) – Sau một tuần mở phiên xử sơ thẩm, sáng nay, ngày 9/4, Tòa án nhân TP. HCM đã tuyên tử hình kẻ cầm đầu vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia.

(VTC News) – Sau một tuần mở phiên xử sơ thẩm, sáng nay, ngày 9/4, Tòa án nhân TP. HCM đã tuyên tử hình Lê Thị Thu Thảo, kẻ cầm đầu vụ án buôn ma túy xuyên quốc gia.

Trùm ma túy xuyên quốc gia bị áp giải tại tòa án.
Các bị cáo khác nhận 3 án chung thân và từ 4 đến 20 năm tù cho 8 bị cáo còn lại về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 3/9/2010, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP. HCM tiến hành khám khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị Thu Thảo (30 tuổi, ở TP. HCM, kẻ cầm đầu vụ án) thì thu giữ được một bộ khung và nhiều khuân mẫu bằng inox để ép ma túy tổng hợp và hai thùng hộp nhựa để đựng ma túy tổng hợp.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Lệ (SN 1959, TP. HCM) thu giữ 9.820 viên ma tuý tổng hợp có khối lượng 3080,534 gram. Lệ khai số ma tuý này là do Phạm Thị Hiền (chị chồng Lệ) là người Việt sống tại Campuchia đưa cho Lệ vận chuyển về TP. HCM giao cho Thảo.

Từ Lệ, công an tỉnh Tây Ninh đã dùng nghiệp vụ nhằm bắt quả tang kẻ chủ mưu. Nhưng Thảo không xuất hiện mà giao cho Lê Trọng Tấn (1984, ở Hà Nam) ra nhận. Nhận thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, “con mồi” đang cư ngụ tại TP. HCM nên công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao vụ án cho Công an TP. HCM tiếp tục điều tra.

Sau khi nhận vụ án, Công an TP. HCM bắt tay vào điều tra và bắt được 10 đối tượng còn lại trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy ma tuý xuyên quốc gia này do Thảo cầm đầu. Qua xác nhận, cơ quan điều tra xác định đã bắt Thảo và thu giữ 3600,7414 gram chất ma tuý ở thể rắn và 170,9 gram heroin. Riêng bị cáo Trần Ngọc Thịnh (SN 1987, TP. HCM) vì phạm hai tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn