Trục vớt hơn 360 quả đạn, pháo dưới lòng sông

Quân sựThứ Năm, 24/12/2015 12:40:00 +07:00

Hơn 360 quả đạn được phát hiện dưới chân cầu Đạ Quay (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã được lực lượng công binh trục vớt lên bờ.

Hơn 360 quả đạn được phát hiện dưới chân cầu Đạ Quay (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã được lực lượng công binh trục vớt lên bờ.

Sáng 24/12, lực lượng công binh tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng huyện đội Đạ Huoai đã tiến hành trục vớt, tiêu hủy hơn 360 quả đạn lớn, nhỏ được người dân phát hiện chiều 20-12 trong lúc đánh cá dưới chân cầu Đạ Quay (nằm giữa thôn 1 và thôn 3, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Sau khoảng 2 tiếng trục vớt, lực lượng công binh đã thu gom được 280 quả đạn M79, 61 quả đạn cối 81 li và 2 quả pháo 100 li.
Lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt đầu đạn dưới lòng sông. Ảnh: Lâm Thiên
Lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt đầu đạn dưới lòng sông. Ảnh: Lâm Thiên 
Sau khi vớt các quả đạn từ lòng sông, lực lượng chức năng tại chỗ đã tiến hành phân loại, đóng hộp và di chuyển những quả đạn đến khu vực tiêu hủy.

Trung tá Đặng Đình Thoan - chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai, người trực tiếp chỉ huy việc trục vớt các đầu đạn - cho biết sau gần 2 giờ đồng hồ, lực lượng công binh đã vớt được gần 3 tạ đạn các loại. Đây là những đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh, hầu hết đã hoen rỉ, khả năng gây nổ rất ít.

Theo một số người dân sống quanh khu vực cầu Đạ Quay, số đầu đạn này được một người đánh bắt cá phát hiện và báo cho cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo, công tác khoanh vùng, bảo vệ đã được thực hiện nghiêm ngặt.

Cầu Đạ Quay được xây dựng vào năm 2002. Lúc này, công tác rà phá bom mìn đã được triển khai và từ đó đến nay, người dân vẫn đánh bắt cá và sử dụng nguồn nước tại khu vực này nhưng không phát hiện bất thường.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi trục vớt các đầu đạn:
Các quả đạn được thu gom lại một chỗ sau đó được phân loại. Ảnh: Lâm Thiên
Các quả đạn được thu gom lại một chỗ sau đó được phân loại. Ảnh: Lâm Thiên 
Các quả đạn cối hầu hết đã hoen rỉ. Ảnh: Lâm Thiên
Các quả đạn cối hầu hết đã hoen rỉ. Ảnh: Lâm Thiên 
Lực lượng lấy đất trộn sơ dừa để chèn các quả đạn chống va đạp mạnh. Ảnh: Lâm Thiên
Lực lượng lấy đất trộn sơ dừa để chèn các quả đạn chống va đập mạnh. Ảnh: Lâm Thiên 
Di chuyển các thùng chứa đầu đạn về xe. Ảnh: Lâm Thiên
Di chuyển các thùng chứa đầu đạn về xe. Ảnh: Lâm Thiên 
Một thùng gỗ chứa đầu đạn. Ảnh: Lâm Thiên
Một thùng gỗ chứa đầu đạn. Ảnh: Lâm Thiên 
Nhiều người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng trục vớt đầu đạn. Ảnh: Lâm Thiên
Nhiều người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng trục vớt đầu đạn. Ảnh: Lâm Thiên 
Lực lượng chức năng xếp các thùng chứa đầu đạn lên xe mang đi tiêu hủy. Ảnh: Lâm Thiên
Lực lượng chức năng xếp các thùng chứa đầu đạn lên xe mang đi tiêu hủy. Ảnh: Lâm Thiên 
Lực lượng chức năng xếp các thùng chứa đầu đạn lên xe mang đi tiêu hủy. Ảnh: Lâm Thiên
Lực lượng chức năng xếp các thùng chứa đầu đạn lên xe mang đi tiêu hủy. Ảnh: Lâm Thiên 

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn