Trực tiếp U21 HAGL-U21 Myanmar: Trận cầu sinh tử

Thể thaoThứ Ba, 24/11/2015 06:51:00 +07:00

U21 HAGL và U21 Myanmar đều thất thủ trước U19 Hàn Quốc nên phải một phen sinh tử ở trận đấu được Báo điện tử VTC News trực tiếp lúc 18h hôm nay.

(VTC News) - U21 HAGL và U21 Myanmar đều thất thủ trước U19 Hàn Quốc nên phải một phen sinh tử ở trận đấu được Báo điện tử VTC News trực tiếp lúc 18h hôm nay, để giành vé vào bán kết.

*Trực tiếp U21 HAGL - U21 Myanmar từ 18h hôm nay.



Về hiệu số, U21 Myanmar đang có phần bất lợi so với U21 HAGL bởi đội bóng phố Núi chỉ cần hòa là đi tiếp. Nhưng về lực lượng và lối chơi của đội bóng xứ chùa Tháp thì không hề thua kém khi sở hữu trong đội hình những cầu thủ trẻ tài năng, từng dự U20 thế giới và từng đánh bại lứa Công Phượng ở giải đấu khu vực.

Ngay ở trận thua U19 Hàn Quốc, U21 Myanmar cũng đã cho thấy một sự chững chạc và tự tin, họ chơi nhanh, cơ động và khá sắc sảo trong tổ chức lối chơi nên nhiều lần vây ép đội bóng trẻ xứ Hàn. Nếu tận dụng tốt cơ hội, U21 Myanmar đã không thua.

“Các đội bóng Việt Nam phải dè chừng vì cầu thủ Myanmar kiểm soát bóng, dàn xếp tấn công rất hay. Tuy họ thua 0-2 nhưng cách thể hiện không hề thua kém U19 Hàn Quốc.” – HLV Mai Đức Chung nhận định.
U21 Myanmar không lạ gì Công Phượng và đồng đội (Ảnh: Quang Minh) 
Than Paing (10), Mg Mg Lwin (9), Myo Ko Tun (7), Yan Naing Oo ( 8), Shine Thu Ya (11), Maung Maung Soe (12)... là những cầu thủ không còn lại gì Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… của U21 HAGL.

Họ từng đánh bại lứa cầu này của HAGL trong màu áo U19 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á và cũng từng thua 1-4 trên Mỹ Đình tại giải U19 Đông Nam Á 2014. Giờ đây, mỗi bên đều có sự trưởng thành nhất định và người hâm mộ háo hức chờ đợi những điều khác biệt, mới mẻ.

Điểm yếu của U21 Myanmar hay cả U21 HAGL vẫn là hàng thủ với những sai lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì thế, cả U21 Myanmar và U21 HAGL đều lấy tấn công để khỏa lấp. 

HLV Trần Quốc Tuấn của đội bóng phố Núi trước giờ bóng lăn khẳng định, có thua cũng vẫn chơi tấn công. Trong khi HLV Eric Williams của U21 Myanmar cũng khẳng định, chỉ có tấn công mới mở đường cho đội bóng của ông đi tiếp.

Với những tuyên bố trên, trận U21 HAGL - U21 Myanmar chiều nay, rất có thể người xem sẽ được chứng kiến đôi công. Trong trường hợp không có đôi công, mọi thứ vẫn rất đáng xem bởi U21 Myanmar còn một ngón đòn sở trường khác - phòng ngự phản công.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn