Trực tiếp U19 Việt Nam-U19 Lào: Vé chung kết mừng Quốc khánh 2/9

Thể thaoThứ Tư, 02/09/2015 05:00:00 +07:00

Truc tiep U19 Viet Nam-U10 Lào: Link Xem trực tiếp U19 Việt Nam-U19 Lào, U19 Việt Nam muốn giành chiến thắng mừng Quốc khánh 2/9

(VTC News)- Trực tiếp U19 Việt Nam-U19 Lào (19h, 2/9)- U19 Việt Nam toàn thắng cả 2 trận trước U19 Lào trước giải đấu, nên tấm vé vào chung kết không ngoài tầm với của thầy trò Hoàng Anh Tuấn.

* Trực tiếp U19 Việt Nam-U19 Lào từ 18h30 trên VTV6
* Ấn F5 để cập nhật liên tục


Hết giờ. U19 Việt Nam giành vé vào chung kết U19 Đông Nam Á. Đối thủ của U19 Việt Nam là U19 Thái Lan.

90'
Rất đông khán giả Lào đã ra về. Thất bại 0-4 là quá đỗi nặng nề.

83' 4-0... Đức Chinh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới sau bàn thắng thứ 3 vào lưới U19 Lào. Phan Thanh Hậu thực hiện đường chuyền đập đất rất khó phán đoán, vượt tầm khống chế hậu vệ Lào để Đức Chinh nhoài người đánh đầu lập công.
80'
Không vào. Trọng Hóa tỏ ra khá vội vàng trong khâu dứt điểm. Trọng Hóa đang chơi hay, dẫu vậy, cái duyên ghi bàn đang tạm thời lẩn tránh cầu thủ số 10.

75'
U19 Lào nỗ lực xuyên thủng hàng thủ áo đỏ. Họ muốn có bàn thắng danh dự nhưng U19 Việt Nam vẫn chơi tập trung và chưa để lộ khoảng trống nào đáng kể.

70'
Thanh Hậu vào sân. Tiền vệ HAGL chỉ là phương án dự phòng cho U19 Việt Nam ở giải đấu năm nay.

67' U19 Lào có vẻ đã xuống sức. Tinh thần quyết tâm bị đè bẹp khiến các học trò của HLV Phan Tôn Lợi đá tuyệt vọng, thiếu tự tin

61'
U19 Việt Nam tấn công rất hay với số đông cầu thủ ở tuyến trên. Luôn có 4 cái bóng áo đỏ xuất hiện trong các khu vực đủ đe dọa U19 Lào. Họ đá nhỏ, bật tường 2 hoặc 3 nhịp theo sơ đồ tam giác để tạo ra khoảng trống, kéo giãn hàng phòng ngự chủ nhà.

59' 3-0... Đức Chinh hoàn tất cú đúp. Lần này, Đức Chinh chẳng gặp chút khó khăn nào khi đồng đội kiến tạo cho anh cơ hội quá tuyệt vời trước khung thành U19 Lào.

57'
Thủ môn U19 Lào để bóng lọt khỏi tay sau cú dứt điểm của Đức Chinh. Trọng Hóa ập vào nhưng không kịp.

55'
Trung vệ Trọng Đại vào sân thay Trọng Huy. U19 Việt Nam thể hiện rõ ý đồ chơi phòng ngự chủ động khi đã có lợi thế về mặt điểm số.

50' Vào... 2-0 cho U19 Việt Nam.
Siêu phẩm của Đức Chinh. Một pha bóng thể hiện tốc độ, sức mạnh và khả năng kỹ thuật cực tốt của tiền đạo U19 Việt Nam. Anh bình tĩnh dốc bóng xuống khu vực 16m50, ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ U19 Lào rồi tung cú sút căng, bóng chạm mép xà ngang rồi bay vào lưới. Bàn thắng thứ 3 của Đức Chinh.

Hiệp 2 bắt đầu

Hết hiệp 1.
Tỷ số 1-0 tạm nghiêng về U19 Việt Nam. Trong hiệp 1, U19 Lào có đến 5 cơ hội nguy hiểm song may mắn đứng về phía thủ thành Thanh Tuấn.

42'
Để cho U19 Lào gia tăng thời gian kiểm soát bóng là điều khó lòng HLV Hoàng Anh Tuấn chấp nhận được. Bên đường pitch, HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục hò hét, thúc giục U19 Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công, chơi gắn kết và tạo đột phá hơn.

38'
Hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng U19 Lào đang tỏ ra thắng thế và sắc sảo hơn trong những đường tấn công.

U19 Việt Nam thực sự đang lúng túng, thay vì giảm nhịp độ trận đấu, tổ chức đá ngắn, cầm chắc bóng, di chuyển khu vực nhỏ lại chọn chơi bóng dài và thường xuyên mất bóng. Hàng phòng ngự của U19 Việt Nam cũng cần phải siết lại tâm lý nếu muốn tỉnh táo chống trả lại những đường tấn công nguy hiểm mà U19 Lào dày công bày binh bố trận.

33'
U19 Việt Nam đang nỗ lực lấy lại thế trận. Tiền vệ đôi bên đang chơi cực kỳ quyết liệt hòng giành giật quyền kiểm soát khu trung tuyến.

25' Trọng Hóa dứt điểm vội vàng bóng đập chân hậu vệ U19 Lào đi vọt xà. Đây là khoảng thời gian mà U19 Việt Nam phải củng cố lại đội hình để bảo vệ thành quả. Đội chủ nhà đã xốc lại được đội hình, khoảng cách giữa 3 tuyển hợp lý.

21' Thanh Tuấn tiếp tục sắm vai người hùng cứu nguy cho đội bóng áo đỏ.
Niềm vui của U19 VN
 Niềm vui của U19 VN (Ảnh: Zing)
15' Nguy hiểm. Hàng thủ U19 Việt Nam mắc lỗi vị trí, để Sophabmixay thoát xuống đối diện với thủ thành Thanh Tuấn. May là Thanh Tuấn kịp khép góc, giải nguy.

10' Ông Dương Vũ Lâm, Trưởng BTC giải U19 Đông Nam Á 2015 cho rằng nếu vào chung kết, U19 Việt Nam đủ khả năng vượt qua U19 Thái Lan. U19 Thái Lan đã thắng đậm U19 Malaysia 5-0 ở trận bán kết 1. Còn U19 Việt Nam, chưa để thủng lưới bàn nào ở giải năm nay.

U19 Lào đã chủ động lùi số đông quân số về vòng 16m50. Họ cần bảo vệ khung thành trước khi hi vọng tạo nên bất ngờ trước cầu môn Thanh Tuấn.

5' U19 Việt Nam vô cùng hưng phấn sau bàn thắng. Họ dồn dập tấn công với tốc độ cực cao, chủ yếu dồn bóng sang bên cánh phải nơi có sự góp mặt của Trọng Hóa, Lâm Thuận.

HLV Hoàng Anh Tuấn rõ ràng muốn đánh phủ đầu U19 Lào, không cho đối thủ cơ hội gượng dậy.


2' 1-0 cho U19 Việt Nam. Hồ Minh Dĩ mở tỷ số trận đấu. Một pha phối hợp tuyệt đẹp thể hiện sự ăn ý tuyệt đối giữa các cầu thủ U19 Việt Nam.

Trận đấu bắt đầu

U19 Lào: Paseuth, Somphoupheth, Pathammavong, Maitee, Phathavong, Xayalin, Aphideth, Phanvongsa, Sophabmixay, Vannaxay, Phaphaky.

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Tấn Tài, Việt Anh, Tiến Dụng, Văn Hóa, Trọng Hóa, Văn Hào, Trọng Huy, Minh Dĩ, Lâm Thuận, Đức Chinh.

18h45: Rất đông cổ động viên Việt Nam đã đến sân vận động Quốc gia Lào để cổ vũ cho U19 Việt Nam. Hiện các cầu thủ đã ra sân khởi động, chuẩn bị cho trận đấu.
Đại kỳ Việt Nam trên khán đài
 Đại kỳ Việt Nam trên khán đài
18h30:
Đội hình thi đấu của hai đội
Danh sách thi đấu của U19 VN
Danh sách thi đấu của U19 VN 
---
Với vị trí nhất bảng B, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn tự tin bước vào trận bán kết thứ hai với U19 Lào vào 19h tối nay. Trong cả 2 lần gặp nhau gần nhất trong các trận giao hữu, chúng ta đều giành chiến thắng trước đối thủ với cách biệt đậm đà.

Vì thế, U19 Lào dẫu lọt được vào bán kết giải U19 Đông Nam Á nhưng khó có thể phủ nhận rằng đội bóng xứ triệu voi chưa phải là đối thủ xứng tầm với U19 Việt Nam. Ở bảng đấu của U19 Lào, ngoài U19 Thái Lan quá vượt trội, đối thủ mạnh nhất của U19 Lào chỉ là U19 Campuchia, đội bóng mà nước chủ nhà đã vượt qua bằng hiệu số bàn thắng thua.
 U19 Việt Nam-U19 Lào: U19 Việt Nam tự tin hướng đến trận chung kết 
Nói như vậy để thấy rằng, U19 Việt Nam ở đẳng cấp nhỉnh hơn, nếu không muốn nói là vượt trội so với đối thủ. Trọng Đại cùng các đồng đội là đội bóng duy nhất tính đến thời điểm này, chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải.
Bên cạnh đó, thành tích tốt dần lên trong quá trình vòng bảng diễn ra cũng nói lên rằng U19 Việt Nam đang dần đi vào sự ổn định. HLV Hoàng Anh Tuấn đã biết đa dạng hóa lối chơi, từ cách đá 1 tiền đạo cắm (Đức Chinh) trong trận đầu, cho tới 2 trận cuối gặp U19 Singapore và U19 Myanmar, ông đã bố trí một cặp tiền đạo đúng nghĩa Tiến Linh - Đức Chinh.

HLV U19 Việt Nam khẳng định điều ông quan tâm vẫn là sự thể hiện của các học trò. "Hãy để vào trận đấu chúng ta cùng xem. Còn hiện giờ tôi đã quên 2 trận thắng họ ở Việt Nam rồi. Thực tế đó chỉ là những buổi tập nên tôi không lưu tâm nhiều.
Về tình hình lực lượng, hầu hết đều đã sẵn sàng. Chỉ còn vài vấn đề nhỏ khi Lâm Thuận mới khỏi ốm. Tôi sẽ quyết định trước trận đấu", ông Tuấn nói.

Bên kia chiến tuyến, HLV U19 Lào cho biết các học trò của ông đang có trạng thái tinh thần khá tốt và không hề chịu áp lực trước trận bán kết. Còn về phần HLV Phan Tôn Lợi, đối đầu với đội bóng quê hương vào một dịp đặc biệt hẳn nhiên là không hề dễ chịu.

"Tôi chịu khá nhiều áp lực trước trận đấu này. Đối mặt với U19 Việt Nam đúng ngày quốc khánh của đất nước chúng ta không hề dễ chịu. Nhưng tôi cho rằng đã bước vào cuộc chơi thì phải cố gắng, đưa đội bóng vào càng sâu càng tốt", HLV Phan Tôn Lợi khẳng định.
Nói về sức mạnh của đối thủ, vị HLV này cho rằng U19 Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế hơn. "U19 Việt Nam nhỉnh hơn về con người. Mọi điều kiện khác họ cũng tốt hơn chúng tôi. Tuy nhiên khi trận đấu chưa diễn ra thì chưa thể nói trước được".

Trước khi trận U19 Việt Nam-U19 Lào diễn ra, trận bán kết 1 U19 Thái Lan-U19 Malaysia đã kết thúc với thắng lợi 5-0 nghiêng về phía U19 Thái Lan.

Báo điện tử VTC News

Bình luận
vtcnews.vn