Trực tiếp: Tổng thống Obama nói chuyện với các bạn trẻ Việt Nam

Thế giớiThứ Ba, 24/05/2016 10:45:00 +07:00

(VTC News) - 12h trưa 24/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có bài phát biểu trước hơn 2.000 trí thức, sinh viên, doanh nhân trẻ... Việt Nam

(VTC News) - 12h trưa 24/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có bài phát biểu trước hơn 2.000 trí thức, sinh viên, doanh nhân trẻ... Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). 

12h42:
Sau khi lẩy câu Kiều của Nguyễn Du: “Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi” như một lời kết cho bài nói chuyện hôm nay, ông Obama vẫy tay chào mọi người rồi đi về phía sau sân khấu.
Ông Obama vẫy tay chào sau khi kết thúc bài nói chuyện (Ảnh: Duy Thành)
Ông Obama vẫy tay chào sau khi kết thúc bài nói chuyện (Ảnh: Duy Thành) 
Ảnh: Duy Thành
Ảnh: Duy Thành 
12h40:
Ông Obama nói "Hôm nay đứng ở đây, tôi rất tự tin vào tương lai của 2 nước. Niềm tin của tôi chính là tin vào tình hữu nghị của chúng ta. Như Trịnh Công Sơn đã viết trong bài Nối vòng tay lớn. Tương lai nằm trong tay các bạn và Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn. Tôi nghĩ rằng, các bạn sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc khi tôi đúng ở đây nói với các bạn".

Ông cũng trích câu hát trong bài hát của nhạc sỹ Văn Cao "Từ nay người biết thương người" để nói về hy vọng 2 nước sẽ tiếp tục điều nhân văn này trong hợp tác tương lai.

12h38:
Ngoài các vấn đề hợp tác kinh tế, chính trị, ông Obama cũng nói đến vấn đề bảo vệ môi trường và các di sản của Việt Nam như vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng...

"Chúng ta bảo vệ vì tương lai con cháu chúng ta và người Việt Nam cần bảo vệ chính môi trường của mình, chống lại ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bảo vệ Đồng bằng sông Cửu Long khỏi ảnh hưởng của xâm nhập mặn vì đây là nguồn thực phẩm lớn của thế giới", tổng thống Obama nói.

 

12h28:
Ông Obama cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để khai thác hết tiềm năng 2 nước. Việc gia nhập TPP sẽ giúp Việt Nam tăng cường xuất khẩu nhưng phải theo những yêu cầu định sẵn. Mỹ sẵn sàng hỗ trọe Việt Nam thực hiện các cam kết trong TPP. 

TPP cũng sẽ giúp thúc đẩy hợp tác vùng, giúp người lao động Việt Nam có lương cao hơn, lao động trong điều kiện an toàn hơn. "Chúng tôi mong muốn điều này sẽ thể hiện được rõ Mỹ muốn bình thường hóa hoàn toàn với Việt Nam".

Nói về vấn đề Biển Đông, ông Obama nói, dù Mỹ không phải là một bên tranh chấp nhưng Mỹ sẽ sát cánh bên các đối tác của Mỹ để đảm bảo tự do hàng hải, tự do thương mại. Mỹ sẽ tiếp tục cử tàu và máy bay tới các vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép.

 

12h15: Nói về lĩnh vực Giáo dục,
tổng thống Obama khẳng định sắp tới, Mỹ sẽ mở một trường đại học phi lợi nhuận, chất lượng cao ở TP.HCM để giúp các sinh viên, học giả hai nước có cơ hội học tập, nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, công nghệ...

Bên cạnh đó có thể tập trung vào các chương trình nghiên cứu thơ của Nguyễn Du, triết học Phan Châu Trinh, toán của Ngô Bảo Châu.

"Chúng tôi khuyến khích cả những phụ nữ tài năng của Việt Nam đảm bảo bình đẳng giới. Từ thời đại Hai Bà Trưng chúng ta thấy rằng phụ nữ Việt Nam luôn mạnh mẽ, kiên cường. Phụ nữ cần có vị trí xứng đáng trong gia đình, trường học, xã hội và chính phủ. Đó là giá trị không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Mỹ”, ông Obama nhấn mạnh.

Video: Bài nói chuyện của ông Obama với các bạn trẻ Việt Nam
12h23:  "Tất cả các quốc gia đều có chủ quyền, du lớn hay nhỏ đều phải được tôn trọng. Các nước lớn không được phép bắt nạt các nước nhỏ hơn. Các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình", tổng thống Mỹ nói.

Ông Obama khẳng định Việt Nam là một quốc gia độc lập mà ai cũng phải thừa nhận. Ông cũng trích bài thơ Sông núi nước Nam của Lý Thường Kiệt khi nói về chủ quyền của Việt Nam.

12h17: Tổng thống Mỹ nhắc đến các thành tựu của Việt Nam trong những năm gần đây trên tất cả các lĩnh vực. Ông Obama cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh để không còn người bị thương do bom mìn sau chiến tranh và để đất đai Việt Nam có thể được sử dụng nhiều hơn.

Tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ở sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa.

12h15:
Ông Obama nhắc về các di tích văn hóa của Việt Nam, trống đồng Đông Sơn, lụa, Văn Miếu... dù đã từng bị nhiều nước "can thiệp" trong quá khứ nhưng vẫn như một cây tre vẫn vươn lên mạnh mẽ và phát triển.
Ông Obama nói bằng tiếng Việt: Xin chào, Xin chào Việt Nam (ảnh: Duy Thành)
Ông Obama nói bằng tiếng Việt: Xin chào, Xin chào Việt Nam (ảnh: Duy Thành) 

12h10:
Tổng thống Obama bước lên bục nói chuyện nói "Xin chào, xin chào Việt Nam"  cả hội trường đứng dậy vỗ tay chào mừng ông. Ông Obama vẫy tay chào các bạn trẻ ngồi dưới. Ông cảm ơn sự chào đón nồng hậu của chính phủ và người dân Việt Nam đặc biệt ông rất ấn tượng với việc người dân xuống đường vẫy tay chào mừng ông.
 
Tổng thống nói đã thử ăn bún chả và uống bia Hà Nội. Ông cũng ngạc nhiên vì giao thông ở Việt Nam khá đông đúc nên ông chưa dám thử đi sang đường.

"Tôi phải nói rằng tôi chưa từng nhìn thấy nhiều xe máy như ở thủ đô Hà Nội. Tôi chưa từng thử đi ngang qua đường nhưng khi trở lại, tôi hy vọng mình dám bước qua".

12h05: Đoàn tháp tùng tổng thống bước vào hội trường. Một số phóng viên được ưu ái khu vực phía trên, sát bục phát biểu.

11h59:
Chiếc xe "Quái thú" của tổng thống Mỹ đã vào sân sau của Trung tâm HNQG
Ảnh Bá Chiêm/Zing
Ảnh Bá Chiêm/Zing 

11h50: Ghi nhận của PV VTC News tại khách sạn JW Marriott, tổng thống Obama đã bắt đầu di chuyển sang TTHNQG.
Đoàn xe của Tổng thống vào vị trí, chuẩn bị rời khách sạn (Ảnh: VNE)
Đoàn xe của Tổng thống vào vị trí, chuẩn bị rời khách sạn (Ảnh: VNE) 

11h20:
Bên ngoài TTHNQG, cảnh sát đã cấm đường. Chỉ các ô tô làm nhiệm vụ mới được phép ra vào.

Đoàn làm việc tháp tùng ông Obama đã bắt đầu rời khách sạn trong mưa, hàng rào an ninh quanh khách sạn cũng bắt đầu được lập, chuẩn bị để tổng thống rời khách sạn.
Bắt đầu cấm đường quanh TTHNQG (ảnh: Phạm Thịnh)
Bắt đầu cấm đường quanh TTHNQG (ảnh: Phạm Thịnh) 
Người dân vẫn đang đứng chờ đón tổng thống (Ảnh: Phạm Thịnh)
Người dân vẫn đang đứng chờ đón tổng thống (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Báo Kiến thức
Báo Kiến thức 

11h10:
Hội trường đã chật kín. Ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, có bài phát biểu về quan hệ Việt - Mỹ.
Hội trường chật kín người (Ảnh: Duy Thành)
Hội trường chật kín người (Ảnh: Duy Thành) 
Ông Vũ Xuân Hồng (ảnh: Duy Thành)
Ông Vũ Xuân Hồng (ảnh: Duy Thành)

11h00:
Sau màn hát quốc ca 2 nước, một đoạn video ngắn được trình chiếu nói về chuyến đạp xe đường dài của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius từ Hà Nội vào Huế trong tháng 1.

10h50:
Ca sỹ Mỹ Linh và một nữ ca sỹ nước ngoài lên hát Quốc ca 2 nước.
Ca sỹ Mỹ Linh hát Quốc ca Việt Nam (Ảnh: Duy Thành)
Ca sỹ Mỹ Linh hát Quốc ca Việt Nam (Ảnh: Duy Thành) 
Hát Quốc ca 2 nước (Ảnh: Duy Thành)
Một nữ ca sĩ gốc Việt hát quốc ca Mỹ (Ảnh: Duy Thành) 

Video: Ca sỹ Mỹ Linh hát Quốc ca trong sự kiện ông Obama nói chuyện tại Hà Nội
10h: Khoảng 2.000 người sẽ có mặt ở hội trường.
.
Ảnh: Duy Thành
Ảnh: Duy Thành 

Ảnh: Viêt Hùng/Zing
Ở bên ngoài, lực lượng chức năng đang kiểm tra an ninh Ảnh: QUỲNH TRUNG/TTO
Ở bên ngoài, lực lượng chức năng đang kiểm tra an ninh Ảnh: QUỲNH TRUNG/TTO 
Tất cả những người vào tham dự đều được kiểm tra an ninh chặt chẽ(Ảnh: Quỳnh Trung/TTO)
Tất cả những người vào tham dự đều được kiểm tra an ninh chặt chẽ(Ảnh: Quỳnh Trung/TTO) 
Màn hình máy soi kiểm tra an ninh - Ảnh: Việt Dũng/TTO
Màn hình máy soi kiểm tra an ninh - Ảnh: Việt Dũng/TTO 
(Ảnh Quỳnh Trung/TTO)
(Ảnh Quỳnh Trung/TTO) 
Rất đông sinh viên xếp hàng làm qua cửa an ninh để vào phòng diễn ra sự kiện
Rất đông sinh viên xếp hàng làm qua cửa an ninh để vào phòng diễn ra sự kiện(Ảnh: Thanh niên) 

9h00
: Lực lượng an ninh đang ráo riết làm các công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn trong và ngoài khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nhiều người khuyết tật trong danh sách đến nghe Tổng thống nói chuyện hôm nay được lực lượng an ninh đưa vào trong khu vực diễn ra sự kiện.
Lực lượng an ninh đưa khách mời là người khuyết tật vào TTHNQG (Ảnh: Phạm Thịnh)
Lực lượng an ninh đưa khách mời là người khuyết tật vào TTHNQG (Ảnh: Phạm Thịnh) 
Các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã có mặt từ rất sớm để thực hiện các bước kiểm tra an ninh và đưa tin về sự kiện.
Các PV báo chí đã có mặt từ rất sớm để đưa tin về sự kiện (ảnh: Duy Thành)
Các PV báo chí đã có mặt từ rất sớm để đưa tin về sự kiện (ảnh: Duy Thành) 
Lịch trình hoạt động chính thức trong ngày thứ 2 tại Việt Nam của ông Obama bắt đầu bằng buổi phát biểu về mối quan hệ Việt Mỹ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia lúc 12h trưa 24/5.

Trước đó, ngày 23/5, tổng thống Obama đã có các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam như tham dự lễ đón chính thức của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hội đàm với Chủ tịch nước, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương.
Ông Obama tại lễ đón chính thức sáng 23/5 (ảnh: Tùng Đinh)
Ông Obama tại lễ đón chính thức sáng 23/5 (ảnh: Tùng Đinh) 
Ngoài ra, ông Obama còn cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm nhà sàn Bác Hồ và cho cá ăn ở ao cá Bác Hồ.

Chiều 23/5, phát biểu tại buổi họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Obama đề cập đến về các vấn đề liên quan đến quan hệ hợp tác giữa 2 nước tại, việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam và nhiều kế hoạch hợp tác khác trên các phương diện kinh tế, giáo dục...
Ông Obama tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang (ảnh: Tùng Đinh)
Ông Obama tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang (ảnh: Tùng Đinh) 
Sau khi tham dự Quốc yến chiêu đãi, ông Obama đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Video: Ông Obama giao lưu với người dân tại quán bún chả
Cuối ngày 23/5, ông Obama bất ngờ xuất hiện trên phố Lê Văn Hưu để ăn bún chả. Tại đây, ông chủ Nhà Trắng rất thân thiện, ông cười rạng rỡ và liên tục vẫy tay, chạm tay với người dân.
Ông Obama xuất hiện tại quán bún chả (Ảnh: Tùng Đinh)
Ông Obama xuất hiện tại quán bún chả (Ảnh: Tùng Đinh) 
ảnh:Tùng Đinh
ảnh:Tùng Đinh 
ảnh:Tùng Đinh
ảnh:Tùng Đinh 
Dự kiến, sau buổi phát biểu sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đến 13h chiều cùng ngày, tổng thống Mỹ sẽ có chuyến bay vào TP.HCM. Tại đây, ông Obama sẽ tới thăm chùa Ngọc Hoàng và có buổi nói chuyện, gặp gỡ các doanh nghiệp trẻ, cồng đồng doanh nghiệp ở Dreamplex. Đến trưa 25/5, ông Obama sẽ bay sang Nhật Bản để tham dự Hội nghị G7.

(Nhóm PV)
Bình luận
vtcnews.vn