Trực tiếp SEA Games 28 ngày 8/6: Ánh Viên nhận thất bại thứ hai

Thể thaoThứ Hai, 08/06/2015 06:00:00 +07:00

Niềm hy vọng số một của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 8/6 vẫn là Ánh Viên khi cô tranh tài ở 3 nội dung, ngoài ra còn có nữ hoàng thể dục dụng cụ Hà Thanh

(VTC News) - Niềm hy vọng số một của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 8/6 vẫn là Ánh Viên khi cô tranh tài ở 3 nội dung, ngoài ra nữ hoàng thể dục dụng cụ Hà Thanh cũng sẽ xuất trận ở nội dung toàn năng.


20h: Nam võ sĩ Hoàng Văn Cao giành HCV nội dung tán thủ hạng cân dưới 60 kg sau khi đánh bại Solis Francisco (Philippines) trong trận chung kết với tỷ số 2-0. Võ sĩ Nguyễn Văn Tài cùng lúc đó cũng đoạt HCV sau khi vượt qua Tun Kyaw Lin (Myanmar) 2-0 trong trận chung kết tán thủ hạng cân dưới 65kg. Như vậy kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 3, đoàn Việt Nam giành được 26 HCV, vững vàng ở vị trí thứ 2.

18h45:
Ánh Viên tiếp tục thất bại trong việc tìm chiếc HCV ở nội dung 100m tự do. Cô không xuất phát tốt và bị VĐV người Singapore bỏ khá xa. Những nỗ lực sau đó của kình ngư người Cần Thơ chỉ giúp cô giành HCB.

18h15: Ánh Viên không thể chiến thắng ở nội dung 50m ngửa nữ. Cô giành HCĐ. Ở nội dung này, Tao Li tiếp tục là người chiến thắng Ánh Viên.

Ngay sau đó, Quý Phước cũng không thi đấu thành công ở cự ly 50m tự do.

17h: Phan Thị Hà Thanh giành HCV ở nội dung toàn năng. Cô bảo vệ thành công tấm HCV của mình và mang về tấm HCV thứ 24 cho Đoàn Việt Nam.

16h15: Ở bán kết bóng bàn đồng đội nam, Việt Nam thắng Malaysia 3-1 và vào chung kết gặp Singapore.

15h45: Trần Xuân Hiệp giành HCV nội dung nam đao môn wushu. Đây là tấm HCV thứ 23 của Đoàn Việt Nam
Niềm vui của Xuân Hiệp trên bục nhận huy chương 
14h15: Ở bán kết nội dung đồng đội nữ môn bóng bàn, ĐT Việt Nam thua Thái Lan 1-3 và giành HCĐ.

12h15: VĐV Đinh Phương Thành đoạt HCV nội dung toàn năng môn thể dục dụng cụ với 86,150 điểm, Phạm Phước Hưng đoạt HCB với 85,250 điểm, VĐV của nước chủ nhà Singapore Fan Grabiel đoạt HCĐ với 79,350 điểm.

Đây là tấm HCV thứ 22 của Đoàn Việt Nam

8h30: Ánh Viên lọt vào vòng chung kết 100m tự do với thành tích 57 giây 17.

8h15: Ánh Viên đứng thứ 3 ở vòng loại 50m bơi ngửa. Cô lọt vào vòng chung kết. Đáng chú ý, VĐV Tao Li của Singapore là người có thành tích tốt nhất vòng loại nội dung này, thậm chí cô còn phá kỷ lục SEA Games.
Ánh Viên đang là VĐV sáng giá của thể thao Việt Nam 
Ngày hôm qua 7/6, Đoàn Việt Nam giành thêm 8 HCV, nâng tổng số HCV tại SEA Games 28 lên con số 21 HCV, và tiếp tục duy trì vị trí thứ 2.

Lịch thi đấu một số môn đáng chú ý ngày 8/6:

Canoeing 8h00: Vũ Thị Linh thi đấu nội dung K1 - 500m nữ. 8h30: Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan thi đấu nội dung K4 - 500m nữ. 9h00: Vũ Thị Linh, Đỗ Thị Thanh Thảo thi đấu nội dung K2 - 500m nữ.

Bơi lội: 8h02: Vòng loại 50m bơi ngửa nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên. 8h04 phút: Vòng loại 50m tự do nam: Hoàng Quý Phước. 8h05 phút: Vòng loại 100m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên. 8h07 phút: Vòng loại 100m tự do nữ: Nguyễn Thị Diệu Linh. 8h11 phút: Vòng loại 200m bơi bướm nam: Phan Gia Mẫn. 8h14 phút: Vòng loại 200m bơi bướm nam: Hoàng Quý Phước. Chung kết các nội dung nói trên sẽ thi đấu vào chiều và tối cùng ngày.

Thể dục dụng cụ: 10h00: Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng. 15h00: Phan Thị Hà Thanh và Đỗ Thị Vân Anh.

Bóng bàn 12h00: Việt Nam tham dự bán kết đồng đội nữ. 13h40: VN tham dự bán kết đồng đội nam.
Bình luận
vtcnews.vn