Trực tiếp SEA Games 28 ngày 7/6: Ánh Viên giành HCV thứ 4, phá 5 kỷ lục SEA Games

Thể thaoChủ Nhật, 07/06/2015 07:22:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 7/6, niềm hy vọng lớn nhất dành cho các kình ngư như Quý Phước, Ánh Viên, trong khi U23 Việt Nam chỉ cần 1 điểm là vào bán kết môn bóng đá nam

(VTC News) - Ngày 7/6, niềm hy vọng lớn nhất dành cho các kình ngư như Quý Phước, Ánh Viên, trong khi U23 Việt Nam chỉ cần 1 điểm là vào bán kết môn bóng đá nam.


19h40: Ở nội dung 200 m cá nhân hỗn hợp nữ, Ánh Viên liên tục dẫn đầu và cô cũng là người cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 13 giây 53, qua đó mang về tấm HCV thứ 4 cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây tiếp tục là kỷ lục mới tại SEA Games. Kỷ lục cũ do Siow Yi Ting (Malaysia) tạo ra Vientian (Lào, 2009) với thành tích 2 phút 14 giây 57.

18h45: Ánh Viên bước vào nội dung chung kết 200m bơi ngửa. Đây là nội dung kình ngư Việt Nam là đương kim vô địch. Sau 100m đầu tiên, Ánh Viên hơn đối thủ tới 1 giây 55. Cứ thế, Ánh Viên bỏ xa các đối thủ, tiếp đích đầu tiên với thành tích 2 phút 14 giây 12, lập kỷ lục SEA Games.

Đây là tấm HCV thứ 3 của Ánh Viên.

18h12: Hoàng Quý Phước nhận huy chương đồng ở nội dung 100m tự do nam. Joseph Schooling phá lỷ lục SEA Games ở nội dung này.

18h06: Ánh Viên thất bại ở chung kết 50m bơi bướm nữ. Cô chỉ về thứ 4. Vô địch nội dung này là Tao Li, VĐV Singapore.

17h30:
Đồng đội nam bóng bàn VN giành ngôi nhất bảng (nhờ thắng Thái Lan, Indonesia, Campuchia) lọt vào bán kết để gặp Malaysia, tràn trề cơ hội vào chung kết. Ở đồng đội nữ, VN thua Singapore, xếp nhì bảng sẽ gặp Thái Lan ở bán kết.

17h: Trần Quốc Cường  giành HCV 10 m súng ngắn hơi cá nhân nam.

16h30:
Đội kiếm nữ đã lọt vào trận chung kết nội dung kiếm chém sau khi thắng đội chủ nhà Singapore với tỷ số 45/36. Trận chung kết này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 hôm nay, đối thủ của Việt Nam là Thái Lan.

15h20: Dương Thúy Vi đã giành HCV môn wushu nội dung kiếm thuật với 9,70 điểm. HCB thuộc về Phoon Eyin (Malaysia - 9,68 điểm).

12h:
Đội bắn súng ngắn hơi 10m nam đã giành HCV đồng đội với thành tích 1.727điểm, HCB thuộc về Thái Lan (1.704 điểm). Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh dẫnđầu vòng loại cá nhân với 582 điểm, Trần Quốc Cường đứng thứ 3 vòng loại(575 điểm) và Nguyễn Hoàng Phương đứng thứ 6 (570 điểm), cả 3 VĐV đềuvào vòng chung kết diễn ra vào lúc 15 giờ hôm nay.

10h:
Khoảng 18h chiều nay, Ánh Viên và Quý Phước sẽ bước vào lượt bơi chung kết.

8h10': Không lâu sau khi Ánh Viên giành quyền vào chung kết 50m bướm, Hoàng Quý Phước cũng đã xuất sắc giành quyền vào chung kết 100m tự do.

Clip Ánh Viên thi đấu ở vòng loại 50m bướm
thethao/2015/06/07/Anh-Vin-vng-loi-50m-bm-1433684180.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục cạnh tranh huy chương vàng ở nhiều nội dung. Trong đó, đáng chú ý là ở môn bơi (3-4 HCV), đấu kiếm, bắn súng, wushu.

Sau thành công ở ngày thi đấu hôm qua, kình ngư Ánh Viên có nhiều khả năng tiếp tục giành thêm 2 đến 3 HCV, Quý Phước có thể  giành 1 HCV. Ngoài ra, Dương Thúy Vi cũng hy vọng giành HCV môn Wushu.

Lịch thi đấu cụ thể


Marathon: 6 giờ sáng: nam (Bùi Thế Anh, Hoàng Nguyên Thanh), nữ (Lâm Thị Thúy, Hoàng Thị Thanh).

Bi sắt: 7 giờ: Vòng loại đơn nam (Ngô Ron), đơn nữ (Lê Thị Thu Mai).

Bơi lội: 8 giờ: Ánh Viên thi đấu 3 nội dung (50m bướm, 200m ngửa và 200m hỗn hợp), Quý Phước, Duy Khôi (100m tự do), Nguyễn Diệp Phương Trâm (50m bướm, 200m hỗn hợp), Gia Mẫn (100m ếch), tiếp sức 4x200m nam.

Đấu kiếm:
Từ 12 giờ: Đồng đội kiếm chém nữ (Lệ Dung chủ lực), kiếm ba cạnh nữ, kiếm liễu đồng đội nam.

Bóng bàn: 9 giờ: Thi đấu vòng bảng nội dung đồng đội nam (gặp Campuchia, Indonesia, Philippines) và nữ (gặp Lào).

Quần vợt: 9 giờ: VN gặp Thái Lan bán kết đồng đội nam, VN gặp Philippines bán kết đồng đội nữ.

Billiards: 10 giờ: Carom 1 băng (Phi Hùng gặp VĐV Thái Lan), 9 banh đôi (Đỗ Hoàng Quân, Nguyễn Anh Tuấn), billiards Anh (Thanh Bình, Hoài Nam).

Thể dục dụng cụ: 12 giờ: Đồng đội nữ đấu loại và chung kết.

Quyền anh: 13 giờ: Đấu loại nam: Huỳnh Ngọc Tân (49 kg), Trần Phú Cường (52 kg), Nguyễn Văn Dễ (56 kg), Nguyễn Văn Hải (60 kg), Trương Đình Hoàng (75 kg).

Judo: 13 giờ 30: Đấu loại và chung kết các hạng cân.

Wushu: 13 giờ: Côn thuật (Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Mạnh Quyền), nam côn + nam đao (Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh), nam quyền nữ (Nguyễn Thùy Linh, Bùi Minh Phương), thái cực quyền (Trần Thị Minh Huyền), thương thuật (Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương). 19 giờ: bán kết tán thủ 60 kg (Hoàng Văn Cao gặp Thái Lan), 65 kg nam (Nguyễn Văn Tài).

Bắn súng:
8 giờ: vòng loại 10m súng ngắn hơi nam (Trần Quốc Cừơng, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương), 10m súng ngắn hơi nữ (Lê Hoàng Ngọc, Nguyễn Minh Châu, Triệu Thị Hoa Hồng). 12 giờ 15 chung kết.

Bóng đá: U23 Việt Nam gặp Đông Timor lúc 19 giờ 30.
Bình luận
vtcnews.vn