Trực tiếp SEA Games 10/12: Vật liên tiếp gặt vàng

Thể thaoThứ Ba, 10/12/2013 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Báo điện tử VTC News đang tường thuật trực tiếp những diễn biến chính từ ngày thi đấu hôm nay 10/12 của SEA Games 27

(VTC News) - Báo điện tử VTC News đang tường thuật trực tiếp những diễn biến chính từ ngày thi đấu hôm nay 10/12 của SEA Games 27.


Kết thúc ngày thi đấu 10/12, Đoàn Việt Nam vẫn vững vàng ở ngôi vị số 2 với 9 HCV, xếp sau đoàn chủ nhà Myanmar (18 HCV) và hơn đoàn xếp thứ 3 - Thái Lan - 4 chiếc HCV.

21h05: Quá đáng tiếc cho U23 Việt Nam khi chúng ta phải nhận thất bại đầu tiên ở SEA Games 27 với tỷ số sát nút 0-1 trước U23 Singapore. Dù là đội có thế trận tốt hơn và có không ít cơ hội nhưng Văn Quyết cùng các đồng đội đã không một lần thành công.
19h15: Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore bắt đầu.

17h50: Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có mặt tại sân vận động Zayyar Thiri để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Singapore sẽ diễn ra vào lúc 18h45.
16h30: Đô vật Khổng Đăng Khoa đã hòa 7-7 với VĐV Thái Lan ở trận đấu cuối cùng nhưng đã bị xử thua do lỗi kỹ thuật. Như vậy, anh có cùng điểm số với VĐV của Thái Lan và Indonesia. Trong kết quả tính toán cuối cùng, đô vật hạng 74kg chỉ được HCĐ. 
Điều đáng nói là trong trận đấu thứ 2 của mình, Khoa đã bị VĐV chủ nhà Myanmar chơi tiểu xảo và dính chấn thương ở đầu. Có lẽ điều ấy khiến nhà ĐKVĐ không thể bảo vệ thành công chiếc HCV của anh. Quá đáng tiếc cho Khoa!
16h: Việt Nam có chiếc HCV thứ 9 sau khi nữ đô vật Phạm Thị Loan giành thắng lợi 8-0 trước VĐV của nước chủ nhà ở hạng cân 59kg vật tự do.

Cùng lúc đó, tại làng VĐV, quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên.

15h45: Nữ đô vật Phạm Thị Huế đã giành HCV nội dung vật tự do hạng cân 55kg sau 3 trận toàn thắng. Ở trận đấu cuối cùng, cô đánh bại VĐV Aye Aye của Myanmar với tỷ số 8-0.
15h30: Ở hạng cân 59kg, đô vật Phạm Thị Loan tiếp tục có chiến thắng thứ 2 trước đối thủ với tỉ số 8-0.
15h00: Nữ đô vật Phạm Thị Huế vừa thắng đô vật Thái Lan với tỉ số tuyệt đối 8-0 ở hạng cân 55kg vật tự do. Đây là trận đấu thứ hai Huế thắng tuyệt đối.
14h55: Tiến Minh đã xác định được đối thủ ở tứ kết. Điều ngạc nhiên, đó không phải là Chong Wei Feng, tay vợt hạng 15 thế giới và được Malaysia tin tưởng giao nhiệm vụ thay thế Lee Chong Wei. Tay vợt người Malaysia đã để thua  Avihingsanon Suppanyu người Thái Lan, hạng 46 thế giới ở vòng 1, và đây sẽ là đối thủ của Tiến Minh ở tứ kết.
14h50: Ở nội dung vòng loại đôi nam nữ môn cầu lông, Đào Mạnh Thắng và Phạm Như Thảo đã dễ dàng vượt qua bộ đôi Douangvilay - Vatthanavong của Lào.
14h40: VĐV Khổng Văn Khoa tiếp tục đánh bại đô vật chủ nhà Myanmar với tỉ số 3-2. Với 2 trận thắng liên tiếp, Khoa chỉ còn cách chiếc HCV SEA Games 27 đúng 1 trận thắng nữa.
14h15: VĐV Phạm Thị Loan đã đánh bại Ridha của Indonesia với tỉ số 6-4 ở nội dung vật tự do hạng cân 59kg dành cho nữ.
14h05: VĐV Phạm Thị Huế đã thắng tuyệt đối trước Eka của Indonesia ở nội dung vật tự do hạng cân 55kg. Ở nội dung này cũng chỉ có 4 nước thi đấu vòng tròn.

13h45: VĐV Khổng Văn Khoa đã đánh bại Kusno Hadi Saputra của Indonesia ở nội dung vật cổ điển hạng cân 74kg. Ở nội dung này chỉ có 4 nước tham dự, nên các VĐV sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Kết thúc buổi sáng thi đấu 10/12, Đoàn Việt Nam giành thêm 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Với thành tích này, Đoàn Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, xếp sau đoàn chủ nhà Myanmar (13 HCV).

11h55: Ở môn Canoeing nội dung C2 1000 mét nam, VĐV Nguyễn Thanh Sang và Lưu Thanh Vững đã mang về tấm HCĐ.

11h20: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã tới nhà thi đấu và trao HCV cho VĐV Quốc Khánh

11h15: Trong bài đối luyện nữ giữa Thúy Vy và Phương Giang, tay của Thúy Vy đã va chạm với Phương Giang dẫn tới chấn thương và bài thi bị lỗi. Với sự cố này, Thúy Vi và Phương Giang chỉ xếp thứ 5 chung cuộc.
Như vậy chung cuộc, đội wushu giành được tổng cộng 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.

10h35: Ở môn Canoeing nội dung K4 1000 mét nữ, 4 VĐV Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lệ và Kiều Thị Hảo đã giành HCB về cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây là chiếc huy chương thứ hai của chúng ta trong ngày thi đấu hôm nay.
10h: Wushu xuất sắc giành thêm 1 HCV
Trái với những dự báo trước đó rằng Phạm Quốc Khánh chỉ có thể giành được HCĐ, chàng trai từng giành HCV SEA Games 25 đã xuất sắc vượt "định mức" khi giành HCV ở nội dung nam côn với điểm số 9,70. VĐV giành HCB là một VĐV nước chủ nhà.
Ngoài Quốc Khánh, Thanh Tùng của đội wushu cũng thi đấu vào sáng nay ở nội dung thái cực kiếm. VĐV của Hà Nội giành 9,64 điểm, nhưng do bài thi trước đạt số điểm thấp 9,54 nên anh không có huy chương.
Như vậy, wushu đã xuất sắc vượt chỉ tiêu khi giành tới 5 HCV.
Quốc Khánh xuất sắc giành HCV nội dung nam côn 

9h50: Phạm Quốc Khánh vừa kết thúc bài thi ở nội dung nam côn với 9,70 điểm. Hiện Quốc Khánh đang tạm dẫn đầu ở nội dung này.
9h30: Ban tổ chức đang tiến hành nghi lễ trước khi diễn ra các trận đấu của Pencak Silat.
-----------------------------------------------------------
Ngày thi đấu 9/12 có thể coi là một ngày thi đấu thành công của Đoàn thể thao Việt Nam khi chúng ta xuất sắc giành được tổng cộng 8 huy chương các loại, trong đó có 4 HCV của Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thu Hoài (wushu), Đới Đăng Tiến, Trần Văn Tưởng (vật); qua đó giành lấy vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 6 HCV.
Danh sách các HCV của Đoàn Việt Nam tính đến ngày 9/121. Dương Thúy Vy - HCV kiếm thuật nữ
2. Hoàng Thị Phương Giang - HCV trường quyền nữ 
3. Nguyễn Thị Chinh - HCV tán thủ nữ hạng cân 48kg
4. Nguyễn Thu Hoài - HCV tán thủ nữ hạng cân 52kg
5. Đới Đăng Tiến - HCV vật cổ điển nam hạng cân 55kg
6. Trần Văn Tưởng - HCV vật cổ điển nam hạng cân 66kg
Bước sang ngày thi đấu hôm nay, Đoàn Việt Nam sẽ tranh tài ở 7 bộ môn thi đấu gồm có: wushu, quyền Anh, vật, pencak silat, cầu lông, bóng đá nam và futsal nữ.
Ở môn wushu, những nội dung cuối cùng của taolu sẽ tiến hành thi đấu. Theo dự đoán của giới chuyên môn, sáng nay, khi kết thúc môn wushu ở SEA Games 27, đoàn Việt Nam sẽ có thêm 1 HCĐ từ Quốc Khánh ở nội dung nam côn.
Ngoài wushu, niềm hi vọng huy chương sẽ dồn cả vào vật và canoeing. Ở môn vật, 3 vận động viên Khổng Văn Khoa, Phạm Thị Huế và Phạm Thị Loan sẽ thi đấu ở các hạng cân 74kg, 55kg và 59kg. Trong khi đó, môn Canoeing diễn ra tại hồ Naglike Dam với 4 nội dung chung kết: Đơn 1000m nam, Đồng đội 1000m nam, nữ, Đôi 1000m nam.
Vật hôm qua đã thi đấu rất thành công 

Ở môn pencak silat, Nguyễn Huy Tâm, Đặng Toàn Thắng và Nguyễn Duy Tiến sẽ thi đấu ở các hạng cân 65kg, 70kg, 85kg và 80kg, trong khi hai nữ võ sỹ Đinh Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Yến sẽ thi đấu ở hạng cân 60kg và 75kg.
Ở môn quyền Anh, Huỳnh Ngọc Tân sẽ so găng cùng Mark Anthony Barriga của Philippine ở hạng cân 49kg nam. Võ sỹ Nguyễn Văn Hải sẽ đối đầu cùng Sophorn Phal của Cambodia trong trận đấu hạng cân 60kg nam. Trong khi đó, ở hạng cân 75kg nam, võ sĩ Trương Đình Hoàng sẽ so tài cùng tay đấm đến từ Malaysia Rudy Petrus.

Nhà đương kim vô địch SEA Games 26 hạng cân 81kg nam Lương Văn Toản sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương khi đối đầu cùng Chhoung Sokleng của Campuchia.

Ở môn cầu lông, do được vào thẳng vào tứ kết nên ngày hôm nay, Nguyễn Tiến Minh sẽ có nhiệm vụ cùng người đồng đội Huỳnh Nguyễn Khang thi đấu thật tốt  ở nội dung đôi nam tại nhà thi đấu Wunna Theikdi.

Điểm nhấn của ngày thi đấu hôm nay sẽ là U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có trận đấu thứ 2 tại SEA Games 27 gặp U23 Singapore. Hiện đội bóng của chúng ta đang đứng đầu bảng A với 3 điểm cùng hiệu số 7-0.
Các nội dung thi đấu SEA Games 27 ngày 10/12
Wushu
- 9h30: Wushu sẽ thi đấu ngày cuối cùng ở các nội dung taolu

Pencak Silat 
- 9h30: Sẽ diễn ra 2 nội dung seni (quyền) và buổi chiều tiếp tục vòng loại các hạng cân đối kháng

Vật
- 13h30: Đội tuyển vật tiếp tục ra quân với các tuyển thủ Khổng Văn Khoa (hạng 74kg vật cổ điển) và Phạm Thị Huế (55kg), Phạm Thị Loan (59kg) ở nội dung vật tự do nữ

Quyền Anh
- 14h30: Sẽ tiếp tục diễn ra vòng loại các hạng cân của nam. Theo đó, Huỳnh Ngọc Tân đánh hạng 48kg; Nguyễn Văn Hải (60kg), Trương Đình Hoàn (75kg) và Lương Văn Toản (81kg) cũng sẽ thi đấu

Bóng đá nam
- 19h15: U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Futsal nữ
- 15h00: Việt Nam— Myanmar


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn