Trực tiếp: Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng XII

Thời sựThứ Năm, 21/01/2016 08:00:00 +07:00

Đúng 8h sáng 21/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

(VTC News) - Đúng 8h sáng 21/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng.
Trong không khí phấn khởi, trang trọng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng.

 

Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. 

Đại hội XII cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Đại hội XII của Đảng là Đại hội "Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 



Đại hội vui mừng đón Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng, mang tới Đại hội những đóa hoa tươi thắm, tình cảm thắm thiết và niềm tin lớn lao của đồng bào Thủ đô và nhân dân cả nước đối với Đảng.

Đọc lời chào mừng, đại diện Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô, đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng đề xướng và lãnh đạo.

Nhân dân Thủ đô mong muốn, Đảng, Nhà nước tiếp tục tiến hành mạnh mẽ, có hiệu quả sự nghiệp đổi mới; đẩy nhanh công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng và phát huy hiệu quả hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ trung thành của nhân dân như Bác Hồ căn dặn. 



Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô; gửi đến đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên cả nước và nhân dân Thủ đô lời cảm ơn chân thành và bày tỏ quyết tâm tổ chức Đại hội XII thành công tốt đẹp; chúc Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội và đồng bào cả nước đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng Thủ đô 1000 năm văn hiến, thành phố Anh hùng, trái tim thân yêu của cả nước.



Tại phiên khai mạc, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng...

Ông cho biết các văn kiện đã được thông báo rộng rãi, xin ý kiến của nhân dân. Ban Chấp hành đã tiếp thu những đóng góp tâm huyết và quý báu của người dân. Các báo cáo trình đại hội đã trình bày cụ thể, đầy đủ vấn đề.

Tổng bí thư nêu ngắn gọn các vấn đề, trước tiên là "vững bước trên con đường đổi mới". Trước bối cảnh khó khăn của quốc tế và khu vực, tình hình phức tạp ở biển Đông, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân đã vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên đổi mới chưa toàn diện, một số mục tiêu kinh tế xã hội chưa đạt được. Nhiều hạn chế yếu kém trong giáo dục, khoa học... chậm được khắc phục. Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn chưa được khắc phục, đạo đức lối sống của một số cán bộ đảng viên, tệ quan liêu tham nhũng chưa được đẩy lùi.



Theo Tổng bí thư, 30 năm đổi mới đánh dấu sự trưởng thành của Đảng và nhân dân, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng còn nhiều yếu kém cần khắc phục. Những thành tựu của 30 năm qua khẳng định đường lối của Đảng là "đúng đắn, sáng tạo, tạo tiền đề để đất nước tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ".

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH TƯ khóa XI.

Buổi chiều, các văn kiện Đại hội XII sẽ được thảo luận tại 68 đoàn (tương ứng 63 đảng bộ tỉnh, thành phố và 5 đảng bộ trực thuộc Trung ương: Quân đội, Công an Trung ương, Khối các cơ quan Trung ương, Khối doanh nghiệp và Ngoài nước).

Các văn kiện Đại hội bao gồm 5 dự thảo: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020;

Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH TƯ khóa XI.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đảng XII
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn khai mạc Đại hội Đảng XII 
Trước đó, ngày 20/1, Đại hội Đảng XII đã họp phiên trù bị, hoàn thành các phần việc quan trọng gồm: bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc của Đại hội, thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Theo đó, Đoàn chủ tịch 17 người gồm các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chỉ đạo Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chỉ đạo Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết.

Bà Hà Thị Khiết cũng là người duy nhất có 8 lần dự Đại hội Đảng toàn quốc.

 

Thư ký đoàn có 5 người do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn; thành viên có ông Phạm Minh Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM Võ Văn Thưởng.

Ban thẩm tra tư cách đại biểu do ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng ban.

Quy chế bầu cử được thông qua nhanh vì đã được các Hội nghị trung ương 13, 14 thông qua, sau đó lấy quy chế này và chương trình gửi đến 68 đoàn đại biểu lấy ý kiến thảo luận tại đoàn. Đến Đại hội XII, tuyệt đại đa số đại biểu đồng ý, có sửa thì chỉ sửa câu chữ và Bộ Chính trị đã tiếp thu.

Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử. Trước đó, nội dung này đã được hội nghị Trung ương 13, 14 thông qua.

Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI nếu không nằm trong danh sách tái cử sẽ không được ứng cử, đề cử và nhận đề cử. Tuy nhiên, những đại biểu còn lại của đại hội khóa XII vẫn có quyền quyết định đề cử nhân sự Ban chấp hành khóa mới.

Đại hội XII với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội lần này sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Tham dự Đại hội XII Đảng cộng sản Việt Nam có 1510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 người, có 13 đại biểu chỉ định, đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương là 1.300 người (trên 86%).

Trong tổng số đại biểu, có 173 ủy viên trung ương chính thức và 24 ủy viên dự khuyết. Đại biểu nữ có 194 người, 174 người dân tộc thiểu số, 10 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

Đại biểu là Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú có 20 người, 15 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và 1 đại biểu là Nghệ sĩ ưu tú. Đại biểu là Giáo sư, Phó giáo sư có 55 người trong đó có 2 Viện sĩ. Tiến sĩ là 241 người, thạc sĩ là 511 người.

1.501 đại biểu có trình độ cao cấp lý luận chính trị (99,4%), còn lại là trung cấp lý luận chính trị.

Có 2 đại biểu dưới 30 tuổi và hai đại biểu trên 70 tuổi.

Nam Minh - An Yên

Bình luận
vtcnews.vn