Trực tiếp giải bơi lội thế giới: Ánh Viên bị loại ở bán kết 200m hỗn hợp

Thể thaoChủ Nhật, 02/08/2015 09:00:00 +07:00

Báo điện tử VTC News đang tiếp sóng trực tiếp các nội dung tại giải vô địch bơi lội thế giới được tổ chức tại Nga với sự tham gia của kình ngư Ánh Viên.

(VTC News) - Báo điện tử VTC News đang tiếp sóng trực tiếp các nội dung tại giải vô địch bơi lội thế giới được tổ chức tại Nga với sự tham gia của kình ngư Ánh Viên.


* Ấn F5 để cập nhật liên tục...

22h10: Clip phần thi của Ánh Viên ở bán kết 200m hỗn hợp.

22h05: Ở loạt bơi thứ 2 nội dung bán kết 200m hỗn hợp, chỉ có duy nhất 1 VĐV xếp dưới Ánh Viên. Chung cuộc, Ánh Viên xếp thứ 15/16 nội dung 200m hỗn hợp. Shi Wen đứng thứ 8, vừa đủ thành tích vào bơi chung kết.

21h57: Ánh Viên về thứ 8 ở lượt bơi của mình với thành tích 2'13''29. Thành tích này của Ánh Viên phá luôn kỷ lục SEA Games mà cô giành được tháng 6 vừa qua.

Ở lượt bơi bán kết, Ánh Viên xuất phát khá tốt. Đáng chú ý là trong 100m đầu tiên, Ánh Viên có mặt ở top 5. Song ở 100m cuối, với việc bơi bướm và bơi sải, Ánh Viên đã bị bỏ lại khá xa phía sau.

21h50: Ánh Viên vào bơi nội dung bán kết 200m hỗn hợp. Cô bơi ở làn bơi số 8.

21h40: Đang diễn ra nội dung 400m nội dung nam. Sau đó là đến phần thi của Ánh Viên ở bán kết.

15h10': Vào lúc 21h53' tối nay, Ánh Viên sẽ bước vào tranh tài ở vòng bán kết nội dung 200m hỗn hợp. Nếu giành quyền vào chung kết, Anh Viên sẽ tiếp tục tranh tài vào lúc 22h tối mai. Ngày mai, Hoàng Quý Phước cũng sẽ xuất quân ở nội dung 200m tự do nam.
Clip Ánh Viên thi ở vòng loại 200m hỗn hợp
 
15h': Joseph Schooling của Singapore ngay sau đó cũng giành quyền vào bán kết nội dung 50m bướm nam. VĐV xuất sắc nhất SEA Games 28 xếp thứ 5 chung cuộc ở vòng loại. Mục tiêu của Schooling ở nội dung này là giành huy chương.
Vòng bán kết của nội dung 50m bướm sẽ diễn ra vào 22h7' tối nay.
 
14h50': Ở giải vô địch thế giới, nội dung mà Ánh Viên dồn lực nhất là 400m hỗn hợp. Đây là nội dung kình ngư người Cần Thơ đặt kỳ vọng giành huy chương.
14h45': Ánh Viên xếp thứ 16 chung cuộc ở vòng loại 200m hỗn hợp nữ và cô giành quyền vào bán kết nội dung này. Ở vòng bán kết, sẽ chọn ra 8 VĐV có thành tích tốt nhất vào chung kết. Cơ hội dành cho Ánh Viên vào chung kết là không cao khi cô là VĐV xếp thứ 16 - VĐV cuối cùng trong số các VĐV lọt vào bán kết.
 
14h37': Ánh Viên về thứ 5 ở vòng loại 200m hỗn hợp với thành tích 2 phút 13 giây 41, hơn thành tích mà cô từng phá kỷ lục SEA Games 28 (2 phút 13 giây 53) mới đây 12% giây.
Về nhất trong nhóm thi của Ánh Viên là kình ngư Canada Pickrem với thành tích 2 phút 10 giây 94, hơn Ánh Viên 2 giây 47. Ứng cử viên số 1 cho tấm HCV nội dung này là Ye Shiwen của Trung Quốc về thứ 2 lượt bơi này với thành tích 2 phút 11 giây 23.
 
14h30': Vòng loại 200m hỗn hợp nữ. Ánh Viên sẽ tham gia nội dung này.

14h: Các VĐV tranh tài ở vòng loại nội dung 400m tự do nam. Ở nội dùng này có 7 lượt bơi để chọn ra các VĐV có thành tích tốt nhất vào chung kết, diễn ra vào tối cùng ngày, theo giờ địa phương. Đây sẽ là nội dung trao huy chương đầu tiên ở giải vô địch Thế giới lần này.

13h30': Các VĐV bước vào tranh tài ở vòng loại 100m bướm nữ.

13h: Ánh Viện sẽ xuất phát ở lượt bơi thứ 2
Danh sách xuất phát lượt bơi thứ 2 vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nữ 
Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước tổ chức tại Kazan (Nga), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam sẽ dự thi nội dung 200m hỗn hợp và đối thủ đáng chú ý của Ánh Viên là Ye Shiwen.
Ye Shiwen là đối thủ đáng chú ý của Ánh Viên ở nội dung này 
Theo lịch thi đấu, lượt bơi vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên ở nhóm thứ 2 gồm 10 VĐV, trong đó có ứng viên số 1 của tấm HCV Ye Shiwen. Ánh Viên sẽ bơi ở làn bơi số 2, cách Ye Shiwen 1 làn.

Ngoài Ye Shiwen và Ánh Viên, nội dung 200m hỗn hợp còn có các kình ngư nổi tiếng khác tham gia tranh tài là Kirsty Coventry (Zimbabwe), Barbora Zavadova (CH Czech), Melanie Margalis (Mỹ)… Đặc biệt, VĐV người Hungary có biệt danh “Iron Lady”, Katinka Hosszu bơi ở đợt thứ 4.

Chắc chắn, để giành quyền vào thi đấu bán kết, thử thách với Ánh Viên là không hề đơn giản.

Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dùng 200m hỗn hợp là 2 phút 12 giây 66. Trong khi đó thành tích giúp Ye Shiwen từng giành HCV Olympic ở nội dung ngày là 2 phút, 8 giây 84.

BÁO ĐIỆN TỬ VTC NEWS

Bình luận
vtcnews.vn