Toàn cảnh bão số 3 quần thảo đất liền với sức gió khủng khiếp

Thời sựThứ Ba, 16/09/2014 08:12:00 +07:00

(VTC News) - Bão số 3 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền, sức gió khủng khiếp, người người nhà nhà hối hả chạy bão - PV VTC News ghi trực tiếp từ tâm bão.

(VTC News) - Bão số 3 (Kalmaegi) đang đổ bộ vào đất liền, sức gió khủng khiếp, người người nhà nhà hối hả chạy bão - PV VTC News ghi trực tiếp từ tâm bão.

bí thư tỉnh ủy QuảngNinh Phạm Minh Chính cho biết ở khu vực Cái Rồng, 10 ngôi nhà ở bị tốcmái, 1000 ha lúa bị đổ, hiện tại mưa lớn diện rộng tất cả huyện TiênYên, Đầm Hà, chưa có xuất hiện lũ. Theo thông tin từ huyện Cô Tô, vào21h ngày 16/9, trên địa bàn huyện đảo Cô Tô có gió cấp 7, 8, giật cấp10; lượng mưa khoảng 80 mm. Tình hình bão tại Cô Tô bắt đầu diễn biếnnhanh và phức tạp. Hiện tại, các phương tiện tàu, thuyền, mảng, lồng bèvẫn an toàn, bên cạnh đó các hộ dân đã chủ động chằng chống lại nhà cửađể đối phó với cơn bão số 3.

Bài viết: http://news.zing.vn/Bao-Kalmaegi-do-bo-10-ngoi-nha-toc-mai-post458216.html

Nguồn Zing News
bí thư tỉnh ủy QuảngNinh Phạm Minh Chính cho biết ở khu vực Cái Rồng, 10 ngôi nhà ở bị tốcmái, 1000 ha lúa bị đổ, hiện tại mưa lớn diện rộng tất cả huyện TiênYên, Đầm Hà, chưa có xuất hiện lũ. Theo thông tin từ huyện Cô Tô, vào21h ngày 16/9, trên địa bàn huyện đảo Cô Tô có gió cấp 7, 8, giật cấp10; lượng mưa khoảng 80 mm. Tình hình bão tại Cô Tô bắt đầu diễn biếnnhanh và phức tạp. Hiện tại, các phương tiện tàu, thuyền, mảng, lồng bèvẫn an toàn, bên cạnh đó các hộ dân đã chủ động chằng chống lại nhà cửađể đối phó với cơn bão số 3.

Bài viết: http://news.zing.vn/Bao-Kalmaegi-do-bo-10-ngoi-nha-toc-mai-post458216.html

Nguồn Zing News
bí thư tỉnh ủy QuảngNinh Phạm Minh Chính cho biết ở khu vực Cái Rồng, 10 ngôi nhà ở bị tốcmái, 1000 ha lúa bị đổ, hiện tại mưa lớn diện rộng tất cả huyện TiênYên, Đầm Hà, chưa có xuất hiện lũ. Theo thông tin từ huyện Cô Tô, vào21h ngày 16/9, trên địa bàn huyện đảo Cô Tô có gió cấp 7, 8, giật cấp10; lượng mưa khoảng 80 mm. Tình hình bão tại Cô Tô bắt đầu diễn biếnnhanh và phức tạp. Hiện tại, các phương tiện tàu, thuyền, mảng, lồng bèvẫn an toàn, bên cạnh đó các hộ dân đã chủ động chằng chống lại nhà cửađể đối phó với cơn bão số 3.


23h55: Đường phố Hạ Long, Quảng Ninh ngổn ngang cây đổ. PV VTC News vừa có mặt tại cầu Bãi Cháy, lực lượng chức năng đã cấm phương tiện lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo thông tin sơ bộ, chưa có thiệt hại về người trong cơn bão. Theo báo cáo từ các địa phương, mới ghi nhận các thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.

Đường phố Hạ Long, Quảng Ninh ngổn ngang cây đổ. 

Video: Hiện trường tan hoang sau cơn bão số 3(nguồn VnExpress.net)


23h20: Bản tin phát đi lúc 23 giờ của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, tính đến 
22 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Đến 10 giờ ngày 17/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. 

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ). 

Đêm nay (16/9), ở Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) còn có gió mạnh cấp 8 – 9, giật cấp 11 – 12. Biển động rất mạnh. 

Ở các tỉnh Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang có gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9 – 10, riêng tỉnh Quảng Ninh cấp 8 – 9, giật 11 - 12. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5 – 6, giật cấp 7 - 8. 

Ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. 

Video: Bão số 3 mạnh không kém siêu bão Haiyan



Hải Phòng: cây cối gãy đổ ngổn ngang 

23h00: Ông Lê Thanh Hải, Phó GĐ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Lưỡi áp cao cận nhiệt đới sẽ đẩy bão đi với tốc độ nhanh hơn. 

"Đối với cơn bão số 3 này, lưỡi áp cận nhiệt đã đẩy cơn bão đi rất nhanh. Cho nên kể cả trên biển và đất liền cơn bão đều di chuyển với tốc độ nhanh kinh khủng", ông Hải nhấn mạnh.

22h55: Đảo Bạch Long Vĩ đã có gió giật cấp 12, đảo Cô Tô có gió giật cấp 11; ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) gió giật cấp 13; ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật mạnh cấp 9 - 10, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương có gió giật cấp 6-8.

Rất khó khăn mới có thể leo lên để gia cố mái nhà vì gió giật rất mạnh, ảnh chụp lúc 21h45 tại đường Kỳ Lừa. Ảnh: VNE 
Chiếc xe Audi bị nhánh cây gãy đè lên ở Hạ Long. ảnh: VNE 

22h30
, Khu vực Quảng trường nhà hát TP Hải Phòng mưa lớn, kèm theo những cơn gió giật mạnh, đường phố vắng tanh.

Quảng trường Hải Phòng. Ảnh: Minh Khang

Video: Người Quảng Ninh không thể đứng vững trong gió bão


22h
: Thông tin từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ở khu vực Cái Rồng, 10 ngôi nhà ở bị tốc mái, 1.000 ha lúa bị đổ, hiện tại mưa lớn diện rộng tất cả huyện Tiên Yên, Đầm Hà, chưa xuất hiện lũ.

Tình hình bão tại Cô Tô bắt đầu diễn biến nhanh và phức tạp.

Hiện tại, các phương tiện tàu, thuyền, mảng, lồng bè vẫn an toàn, bên cạnh đó các hộ dân đã chủ động chằng chống lại nhà cửa để đối phó với cơn bão số 3.


21h45:Trao đổi với VTC News, ông Mai Thanh Hải cho biết, hiện cơn bão đã đổ bộ vào vùng đất liền của tỉnh Quảng Ninh. Sức gió giật cấp 9, cấp 10. Gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh này

Cành cây gãy đổ chắn ngang đường Điện Biên Phủ- Hải Phòng. Ảnh: Minh Khang
Cây gãy đổ trên đường Trần Phú- Hải Phòng. Ảnh: Minh Khang
Gió mạnh quật đổ cây xanh ở Quảng Ninh. Ảnh: Minh Chiến
21h30: Bão đã đổ bộ vào Cô tô, sóng biển cao 4-5m. Bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương mới đây thể hiện bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 75-102 km/h.

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh, gió mạnh đã khiến cho lưới điện trên địa bàn tỉnh gặp sự cố, gây mất điện tại các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Ba Chẽ, Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô, Cẩm Phả, Quảng Yên, Đông Triều. Trong đó, các khu vực mất điện hoàn toàn là huyện Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn, Cô Tô.

Video cập nhật mới nhất tin bão số 3


21h: Đang trực tiếp có mặt ở Quảng Ninh, ông Lê Thanh Hải (Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương) cho hay, lúc này tâm bão chỉ còn cách đất liền chừng 40-50km.

"Chỉ 1-2 giờ nữa bão sẽ đổ bộ, tâm bão đi vào khu vực Móng Cái - Tiên Yên, tức là nằm trọn trong phần lục địa Việt Nam", ông Hải trao đổi với zing.vn.

Khu vực bão đổ bộ sẽ có gió mạnh từ cấp 9-11, giật cấp 12.Ngoài ra, với hình thái mây của bão Kalmaegi, mưa lớn sẽ tập trung ở vùng trung du, miền núi phía Bắc với lượng 200-300 mm. Khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội tổng lượng mưa không quá lớn, chỉ khoảng 100 mm.

Cây đổ tại khu 2 Đồ Sơn (Hải Phòng). Ảnh:  Zing

20h30: Tại khu Cẩm Phá - Quảng Ninh gió giật mạnh, đường phố không có người qua lại.Ở khu vực Cảng Cái Rồng gió đang giật mạnh. Tàu thuyền neo đậu đang chật vật chống bão.

Video: Các biện pháp chằng chống an toàn cho nhà cửa

Khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh gió đang giật mạnh
Những chiếc ô tô hiếm hoi chạy trên đường giờ này ở Quảng Ninh. Ảnh: Minh Chiến 
Tính đến 20h tối nay, tại khu vực trung tâm TP Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 9, cấp 10, mưa nặng hạt. Các tuyến phố chính nội thành Hải Phòng phương tiện ít hoạt động, các cửa hàng kinh doanh, buôn bán, các điểm vui chơi giải trí đều đã đóng cửa.

Những chiếc xe container cuối cùng về bến. Ảnh: Minh Khang
19h33: Quảng Ninh vừa phát đi công điện khẩn về chủ động đối phó với bão số 3. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị, ngành trên địa bàn phải trực nghiêm túc 24/24 giờ tại trụ sở.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hiện nay bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10,giật cấp 12, đảo Cô Tô có gió giật cấp 9; ở Quảng Ninh có gió giật cấp9, vùng ven biển Hải Phòng – Nam Định gió giật cấp 6 – 8; ở Mẫu Sơn gió giật cấp 11.

Quảng Ninh gấp rút chống bão
Hồi 16h, vị trí tâm bão cách bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km/h), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km

Trưa nay, cơn bão số 3 có tên Quốc tế là Kalmaegi đã tiến vào Vịnh Bắc Bộ, với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, hầu hết các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình đều đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của cơn bão với mưa và gió cấp 6 đến cấp 7.

Được xác định là địa bàn nằm trong tâm bão nên công tác phòng chống bão của Quảng Ninh được triển khai vô cùng khẩn trương. 

Theo đó,tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo khẩn cấp tất cả các ngành, địa phương ngay lập tức triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão với mốc thời gian ấn định là mọi việc đều phải xong trước 16 giờ chiều (trước 8 tiếng khi bão trực tiếp đổ bộ vào địa bàn).
Người dân ven biển Quảng Ninh được di dời về nơi trú ẩn an toàn 
Các địa bàn trọng yếu về công tác phòng chống bão của tỉnh được khoanh vùng. Tâm điểm số 1 được xác định tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bão là huyện Vân Đồn với số lượng khoảng 4.600 lồng bè nuôi trồng thủy sản(chiếm phần nửa số lồng bè của toàn tỉnh), gần 1.500 tàu, thuyền làm nghề khai thác thủy sản, vận chuyển khách ra các tuyến đảo.

Tại Hải Phòng vùng ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã và đang tác động trực tiếp đến các địa phương ven biển có gió mạnh, xuất hiện từng đợt mưa rào cường độ tăng dần, bầu trời nhiều mây, u ám, tầm nhìn thấp.

Một số cảng ven biển như cảng Nam Hải (huyện Kiến Thụy), cảng cá phường Ngọc Hải (Đồ Sơn), bà con ngư dân đã đưa tàu thuyền về neo đậu, chằng chống chắc chắn để tránh, trú bão. Mỗi tàu, thuyền chỉ còn lại 1-2 người túc trực để trông coi tài sản, các thuyền viên và những người dân khác sơ tán về phía trong để đảm bảo an toàn.

* Mời quý độc giả ấn F5 để cập nhật diễn biến cơn bão.

Nhóm PV VTC News
Bình luận
vtcnews.vn