Trụ điện nổ lớn trong đêm, hàng chục hộ dân tháo chạy

Thời sựThứ Bảy, 21/03/2015 01:00:00 +07:00

Giữa đêm khuya hàng chục hộ dân sống tại ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TPHCM) phải hốt hoảng tháo chạy khỏi nhà vì cháy nổ lớn trụ điện cao thế.

(VTC News) - Giữa đêm khuya hàng chục hộ dân sống tại ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP.HCM) phải hốt hoảng tháo chạy khỏi nhà vì cháy nổ lớn trụ điện cao thế.

Đến trưa 21/3, nhân viên điện lực huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp cùng nhân viên của các nhà mạng Viettel, VNPT, FPT, truyền hình cáp SCTV.... tiến hành khắc phục sự cố do nổ trụ điện cao thế.

Hiện trường trụ điện cao áp xảy ra cháy lớn trong đêm 

Tại hiện trường, đoạn đường Phan Văn Hơn dài khoảng 200 mét bị ảnh hưởng trong vụ cháy. Từng bó cáp viễn thông kéo đổ xuống đường nằm vương vãi trước mặt tiền các nhà dân.

Tại khu vực trước căn nhà số 43/1A, một cột điện cháy đen, xung quanh cột điện này có nhiều dây cáp bị cháy còn trơ lõi đồng. Cách đó khoảng 20 mét, một số nhân viên điện lực đang lắp một trụ điện mới khác.

Vụ cháy cột điện đã lan sang hệ thống cáp viễn thông khiến đường dây này bị đứt rời, kéo ngã một cột điện xuống đường 

Trước đó, theo người dân, khoảng 3h sáng họ phát hiện trụ điện trước số 43/1A xảy ra cháy kèm theo tiếng nổ lớn. Đám cháy lan sang hệ thống dây cáp viễn thông và làm đứt rời bó cáp. Đồng thời, sự cố đã kéo đổ một cột điện rơi xuống đường, nhưng may mắn không có ai bị thương tích.

Dây cáp vương vãi trên đường, đánh võng trước nhà dân 

Sau khi vụ việc xảy ra, Cảnh sát PCCC quận 12 đã huy động xe chữa cháy và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Vụ việc khiến toàn bộ khu vực xã Xuân Thới Thượng bị ngắt điện, một số xã khác tại địa bàn huyện Hóc Môn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và kinh doanh buôn bán.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn