Trọng tài 'loại' Myanmar là thành viên... U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 17/12/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News)- Trọng tài Võ Minh Trí là 1 trong 5 quan chức có tên trong danh sách đi kèm đội U23 Việt Nam.

(VTC News)- Trọng tài Võ Minh Trí là 1 trong 5 quan chức có tên trong danh sách đi kèm đội U23 Việt Nam.

Theo quy định, mỗi đội bóng tới SEA Games chỉ được đăng ký tối đa 5 quan chức, trong đó yêu cầu bắt buộc phải có 1 trọng tài. Thế nên, ngoài HLV trưởng Hoàng Văn Phúc, 2 trợ lý Phùng Thanh Phương, Quách Ngọc Minh, tổng thư ký Ngô Lê Bằng (chức vụ lãnh đội), 1 bác sỹ thì trọng tài Võ Minh Trí là thành viên chính thức cuối cùng của... U23 Việt Nam.

Trọng tài Võ Minh Trí nổi tiếng là người nghiêm khắc

Những thành viên khác như PCT VFF Nguyễn Lân Trung, trưởng phòng các ĐTQG Trương Hải Tùng, cán bộ truyền thông, săn sóc viên, an ninh đều phải đăng ký dưới hình thức thuộc đoàn TTVN và chịu mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Thế nên, khá nhiều người lo ngại, U23 Việt Nam hoặc các đội khác của đoàn thể thao Việt Nam sẽ bị "trả đũa" ở những ngày thi đấu còn lại bởi theo nhiều người Myanmar, trọng tài Võ Minh Trí đã góp công lớn trong việc loại U23 Myanmar ngay từ vòng bảng.

Trở lại với trận đấu quyết định tấm vé vào vòng trong ở bảng B giữa U23 Myanmar và U23 Indonesia vào chiều qua (16/12), trọng tài Võ Minh Trí đã có 90 phút điều khiển vô cùng công tâm, bản lĩnh. Vượt qua sức ép từ hàng vạn CĐV Myanmar ngồi chật kín khán đài, ông Trí đã dũng cảm cho U23 Indonesia được hưởng phạt đền ở phút 36. Đây chính là cơ hội bằng vàng được U23 Indonesia tận dụng thành công để ghi tên đội bóng xứ vạn đảo vào vòng bán kết.

Chưa hết, đến cuối trận, trọng tài Võ Minh Trí còn rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Ye Lin Aung bên phía U23 Myanmar.

CĐV Myanmar tràn sân

Đây chính là giọt nước làm tràn ly, thổi bùng cơn giận dữ từ bốn phía khán đài. CĐV chửi bới, la ó, ào ào ném gạch đá, chai lọ xuống sân. Thậm chí, tan trận, 2 CĐV còn chạy xuống sân tính ăn thua đủ với trọng tài người Việt Nam.

Rất may, lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời, đảm bảo an toàn cho trọng tài Võ Minh Trí cùng các đồng nghiệp.

Sau trận, ông Trí chia sẻ rằng Liên đoàn bóng đá Myanmar đối xử rất tốt với tổ trọng tài sau trận đấu. Họ thăm hỏi, bảo vệ an ninh rất tốt, dọn đường cho tổ trọng tài từ sân về khách sạn an toàn.

Ở Việt Nam, trọng tài Trí cũng từng bị CĐV Hải Phòng hành hung dã man, phải nhập viện. Hai CĐV Hải Phòng sau đấy đã bị bắt và nhận sự trừng trị thích đáng từ pháp luật.

Thành Phạm (Từ Yangon, Myanmar)

Bình luận
vtcnews.vn