Trong 1 tháng, Mỹ bắt giữ hơn 1.000 người mua dâm

Thế giớiThứ Bảy, 05/08/2017 07:55:00 +07:00

Trong số những người bị bắt có cả một linh mục, một cảnh sát và một tội phạm tình dục đã bị kết án.

Việc bắt giữ là một phần tập hợp các kế hoạch hành động nhằm giảm tỉ lệ mại dâm ở Mỹ.

Trong chiến dịch diễn ra từ 28/6-31/7, các cơ quan chức năng đã tấn công được 3 nhà chứa ở Illinois và bắt được một tội phạm tấn công tình dục trẻ em ở Seattle. Các vụ bắt giữ tập hợp nhiều nhất ở hạt Harris, bang Texas và Seattle với lần lượt 170 và 160 vụ.

my-bat-giu-hon-1000-toi-pham-mai-dam-vtcnews

 Những điểm nóng của các vụ bắt giữ. (Ảnh: CNN)

Cảnh sát trưởng Thomas J. Dart tại hạt Cook, bang Illinois cho biết có 37 cơ quan thi hành pháp luật tại 17 bang đã giải cứu được 81 nạn nhân trưởng thành và vị thành niên. Ít nhất 1.020 người mua dâm đã bị bắt giữ, 15 người phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi mua bán.

Tại Arizona, các quan chức nói hơn 400 người đã được khuyến cáo không thực hiện hành vi mại dâm với những tin nhắn và cuộc gọi cho họ biết về ảnh hưởng của công nghiệp tình dục bất hợp pháp.

Cảnh sát trưởng Dart ngày 3/8 cho biết, văn phòng của ông sẽ bắt đầu tạo cơ sở dữ liệu cộng đồng để liệt kê danh sách những người mua dâm bị bắt từ lần thứ 2 trở lên.

Phương Anh (Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn