Trốn truy nã 6 năm, kẻ giết người đi cướp giật

Pháp luậtThứ Ba, 28/07/2015 11:40:00 +07:00

Trong quá trình trốn nã, Thắng đã gây ra nhiều vụ cướp ở Hà Nội và thường xuyên mang theo súng trong người.

(VTC News) - Trong quá trình trốn nã, Thắng đã gây ra hai vụ cướp ở Hà Nội và thường xuyên mang theo súng trong người.

Ngày 28/7, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt Chu Mạnh Thắng (40 tuổi, trú ở quận Đống Đa). Thắng bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã do liên quan đến vụ giết người xảy ra 6 năm trước.

Trước đó, vào tối 25/7, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực phường Quảng An, tổ công tác Công an phường Quảng An, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính, người đàn ông này đưa ra một CMND mang tên Nguyễn Hữu Tùng (34 tuổi), trú tại tại Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội).
Đối tượng truy nã Chu Mạnh Thắng (Ảnh: CAND) 
Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện trên người nam thanh niên có 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn và 1 con dao gấp, 20 sim điện thoại rác và nhiều thẻ ATM…
Tra cứu theo giấy tờ tùy thân, Công an phường Quảng An xác định đây là chứng minh nhân dân giả nên mời người đàn ông này về trụ sở làm việc. 
Danh tính người đàn ông trên nhanh chóng được làm rõ là Chu Mạnh Thắng. Thắng đang bị Công an quận Đống Đa phát lệnh truy nã năm 2009 về hành vi Giết người. 
Theo cơ quan điều tra, vào chiều 20/9/2009, nạn nhân Nguyễn Anh Tú đến dự lễ ăn hỏi bạn ở phố Khâm Thiên. Tại đây, một người bạn của anh Tú là anh Trần Quang Thảo mâu thuẫn, xô xát với Hoàng Đăng Sơn. Tuy nhiên sau đó cả hai bên đều đã bỏ đi.
Đến khoảng 21h cùng ngày, Hoàng Đăng Sơn phát hiện anh Tú đang ăn đêm ở một quán trên phố Khâm Thiên nên yêu cầu ra "nói chuyện". Đúng lúc này, Chu Mạnh Thắng và Chu Mạnh Toàn (đều là bạn Sơn) đi xe máy đến bất ngờ cầm dao xông vào đâm chém nhóm anh Tú khiến anh này tử vong.
Sau khi gây án, Chu Mạnh Thắng bỏ trốn khỏi địa phương, các đối tượng còn lại đều bị cơ quan công an bắt giữ. Cuối tháng 10/2009, Công an quận Đống Đa ra quyết định truy nã đối với Chu Mạnh Thắng về hành vi giết người.
Đặc biệt, trong 6 năm trốn truy nã Thắng đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

H.Dương
Bình luận
vtcnews.vn