Trộm gà bị đuổi đánh, tức giận đốt hàng chục cây rơm

Pháp luậtChủ Nhật, 05/07/2015 03:45:00 +07:00

Bực tức vì bị người dân đuổi đánh trong lúc đi trộm gà, 2 đối tượng đã đốt hàng chục cây rơm của người dân để trả thù.

Bực tức vì bị người dân đuổi đánh trong lúc đi trộm gà, 2 đối tượng đã đốt hàng chục cây rơm của người dân để trả thù.

Ngày 4/7, Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã khởi tố và bắt tạm giam Phan Văn Quang (21 tuổi) và Trần Anh Đức (18 tuổi) cùng trú tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch để điều tra hành vi Huỷ hoại tài sản.

Trước đó, tối 7/6, Quang và Đức rủ nhau đến xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch để bắt trộm gà thì bị đuổi đánh.

Bực tức vì bị người dân đuổi đánh trong lúc đi trộm gà, 2 đối tượng đã đốt hàng chục cây rơm của người dân để trả thù. 
Bực tức vì bị đánh, Quang và Đức đã châm lửa đốt cháy cây rơm của chị Hoàng Thị Hành (ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương).

Sau đó, 2 thanh niên này tiếp tục đi về các xã: Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Thanh, Ba Đồn và phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn đốt cháy 19 cây rơm và 1 chuồng bò khiến người dân hoang mang lo lắng.

Sau thời gian điều tra, ngày 26/6, Công an huyện Quảng Trạch đã bắt giữ Quang và Đức.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận do bị đuổi đánh nên nảy sinh ý định trả thù.

Nguồn: Thanh Trung (VOV)
Bình luận