Trinh sát tóm gọn tên cướp xăm trổ đầy mình

Pháp luậtChủ Nhật, 01/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Mới sáng sớm, 2 tên cướp đã ra tay cướp giựt túi xách của người đi đường nhưng đã bị trinh sát phát hiện và tóm gọn.

(VTC News) - Mới sáng sớm, 2 tên cướp đã ra tay cướp giựt túi xách của người đi đường nhưng đã bị trinh sát phát hiện và tóm gọn.

Công an phường 11, quận 11, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Lê Duy Phong (24 tuổi) và Ngô Hiển Đạt (23 tuổi, cả hai cùng ngụ quận Tân Bình) để làm rõ hanh vi “cướp giật tài sản”.

TP.HCM, cướp, trinh sát, ăn hàng, săn mồi, quận 11
Tên cướp xăm trổ đầy mình cùng đồng bọn thực hiện đang ăn mồi thì bị trinh sát phát hiện, truy đuổi và bắt gọn 

Trước đó, khoảng 6h, ngày 31/8, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an TP.HCM đang tuần tra trên đường Lê Đại Hành (quận 11, TP.HCM), bất ngờ phát hiện hai thanh niên đi xe máy BKS 59P1-530.34 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên ngầm theo dõi.

Hai đối tượng chạy xe máy trên đường liên tục đảo mắt “tìm mồi”. Khi đến trước số nhà 371A Lê Đại Hành (phường 11, quận 11) bọn chúng phát hiện đôi vợ chồng đang đi xe máy phía trước, để giỏ xách. Lập tức, tên cầm lái cho xe ép sát xe hai vợ chồng đi xe tay ga để tên ngồi sau ra tay giật giỏ xách rồi rồ ga tháo chạy.

Hành vi của hai đối tượng đã bị tổ trinh sát bắt quả tang, liền tăng ga bám đuổi theo. Khi đến giao lộ Lê Đại Hành – Ba Tháng Hai (cách nơi xảy ra giật giỏ xách 300m), hai tên cướp bị ngã xe. Tên cầm lái bị khống chế tại chỗ, tên ngồi sau bỏ chạy một đoạn đã bị chiến sĩ trinh sát quật ngã.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng cướp, trong đó có một tên xăm trổ đầy mình đã khai báo tên tuổi và khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Theo đó, chúng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp.

Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn