Triều Tiên: Tấn công hủy diệt nếu vệ tinh bị đánh chặn

Thế giớiThứ Sáu, 06/04/2012 09:26:00 +07:00

(VTC News) - "Nếu bất cứ ai đánh chặn vệ tinh của Triều Tiên với bất cứ lý do gì, Triều Tiên sẽ trừng phạt nghiêm khắc bằng cuộc tấn công mang tính hủy diệt".

(VTC News) – Hôm qua (5/4), phát ngôn viên Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Triều Tiên tuyên bố "nếu bất cứ ai xâm phạm vùng trời, vùng biển hoặc đánh chặn vệ tinh của Triều Tiên với bất cứ lý do gì, Triều Tiên sẽ lập tức trừng phạt nghiêm khắc bằng một cuộc tấn công mang tính hủy diệt".

Theo phát ngôn viên, việc Hàn Quốc tuyên bố sẽ đánh chặn vệ tinh Kwangmyongsong-3; bắt tay với Mỹ huy động nhiều trang thiết bị chiến tranh như tên lửa đạn đạo, tàu khu trục Aegis đã lộ ra ý đồ phát động khiêu khích quân sự mới.

Triều Tiên phóng tên lửa năm 2009 

Từ việc khẳng định lại vệ tinh Kwangmyongsong-3 của Triều Tiên là vệ tinh hòa bình nhằm phát triển khoa học kỹ thuật; toàn bộ quá trình phóng vệ tinh đảm bảo tính hợp pháp và tính minh bạch; quân dân Triều Tiên quyết không chấp nhận những khiêu khích quân sự của kẻ thù, phát ngôn viên cảnh báo, "những hoạt động khiêu khích lỗ mãng có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Nếu bất cứ ai xâm phạm vùng biển và vùng trời của Triều Tiên với bất cứ lý do gì hoặc đánh chặn vệ tinh của Triều Tiên, Triều Tiên sẽ lập tức trừng phạt nghiêm khắc bằng một cuộc tấn công mang tính hủy diệt".

Hiện nay, để hỗ trợ tìm kiếm, giám sát và đánh chặn vệ tinh của Triều Tiên, Mỹ đã điều động hệ thống radar di động tiên tiến SBX-1 từ Hawaii; Nhật Bản cũng đã tuyên bố sẽ đánh chặn nếu vệ tinh rơi xuống nước này.

Sáng Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn