Triều Tiên lại đe doạ chiến tranh hạt nhân

Thế giớiThứ Năm, 23/12/2010 07:13:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Triều Tiên Kim Young-chun đã đưa ra lời cảnh báo trên.

(VTC News) – Truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin phát đi từ thông tấn xã nhà nước Triều Tiên KCNA cho hay, Bình Nhưỡng lại lên tiếng đe doạ sẽ sử dụng chiến tranh hạt nhân để chống lại Hàn Quốc.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il đi thị sát một nhà máy sản xuất năng lượng (ảnh Yonhap). 

KCNA dẫn phát ngôn của một tướng lĩnh cao cấp nhất của quân đội Bắc Triều Tiên nói rằng quân đội nước này sẵn sàng phát động một cuộc chiến không khoan nhượng dựa trên sức mạnh răn đe hạt nhân của mình.

Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Triều Tiên Kim Young-chun đã đưa ra lời cảnh báo trên trong khi ông này đọc bài diễn văn nhân dịp kỷ niệm năm thứ 19 Chủ tịch Kim Jong-il nắm quyền điều hành tối cao đối với quân đội.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tới thăm một đơn vị chiến đấu của quân đội Hàn Quốc. 

“Các lực lượng vũ trang của Triều Tiên đã chuẩn bị toàn diện, sẵn sàng phát động một cuộc chiến tranh không khoan nhượng dựa trên sức mạnh răn đe hạt nhân”.

“Quân đội Triều Tiên có thể phát động chiến tranh chống lại các hành động của kẻ địch vào bất cứ khi nào cần thiết” – KCNA dẫn tuyên bố của Kim Jong-chun cho hay.


Lê Dũng(theo Yonhap)

Bình luận
vtcnews.vn