Triều Tiên đe dọa 'tấn công không phân biệt' vào Hàn Quốc

Thế giớiThứ Bảy, 15/08/2015 11:00:00 +07:00

Triều Tiên lên tiếng cảnh báo sẽ thực hiện các cuộc “tấn công không phân biệt” vào Hàn Quốc.

Ngày 15/8, Triều Tiên lên tiếng cảnh báo sẽ thực hiện các cuộc “tấn công không phân biệt” vào Hàn Quốc nếu Seoul không cho ngừng các buổi phát thanh chống Bình Nhưỡng dọc theo biên giới.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một tuyên bố của Bộ chỉ huy tiền phương của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đòi Hàn Quốc phải bỏ tất cả các hoạt động chiến tranh tâm lý, nếu không miền Nam sẽ phải đối mặt với “hoạt động quân sự tổng lực.”
Binh sỹ Hàn Quốc gác gần hiện trường vụ nổ mìn tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên
Binh sỹ Hàn Quốc gác gần hiện trường vụ nổ mìn tại khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên 
Bản tin của KCNA được Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích đăng, có đoạn viết: “Nếu họ bác bỏ yêu cầu của Triều Tiên, chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động quân sự tổng lực chính nghĩa để phá tan tất cả các phương tiện được sử dụng trong hoạt động chiến tranh tâm lý chống miền Bắc tại mọi khu vực dọc theo tiền tuyến.

Mọi phương tiện sử dụng cho hoạt động chiến tranh tâm lý chống miền Bắc, cho dù là cố định hay di động, sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi đòn tấn công của KPA.

Họ không nên quên rằng hành động quân sự của KPA có nghĩa là các cuộc tấn công không phân biệt đối với mọi thách thức có thể xảy ra.”

Ngày 10/8 vừa qua, Hàn Quốc đã nối lại các buổi phát thanh chống Triều Tiên sau khi xảy ra vụ nổ mìn tại khu phi quân sự làm 2 binh sỹ Hàn Quốc bị thương.

Seoul cáo buộc Triều Tiên đã đặt những quả mìn trên và Bình Nhưỡng đã bác bỏ những lời cáo buộc này.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn