Triều Tiên có khoảng 10.000 chuyên gia về tên lửa

Thế giớiThứ Tư, 04/04/2012 06:03:00 +07:00

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 3/4 cho biết Triều Tiên hiện có khoảng 10.000 chuyên gia về tên lửa, nhiều gấp ba số chuyên gia của Hàn Quốc.

Nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 3/4 cho biết Triều Tiên hiện có khoảng 10.000 chuyên gia về tên lửa, nhiều gấp ba số chuyên gia của Hàn Quốc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters) 
Theo nguồn tin trên, Triều Tiên bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo từ giữa những năm 1970. Họ đã sản xuất và triển khai hai loại tên lửa Scud-B tầm bắn 300 km và Scud-C với tầm bắn 500 km ở dọc biên giới liên Triều trong những năm 1980.Theo nguồn tin trên, Triều Tiên bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo từ giữa những năm 1970. Họ đã sản xuất và triển khai hai loại tên lửa Scud-B tầm bắn 300 km và Scud-C với tầm bắn 500 km ở dọc biên giới liên Triều trong những năm 1980.

Tính đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên đã có thể phải bỏ ra khoản tiền tương ứng 3,1 tỷ USD để phát triển và bắn thử các loại tên lửa đạn đạo.

Bên cạnh đó, loại tên lửa mà chính quyền Triều Tiên dự định phóng trong tháng Tư này để đưa vệ tinh vào vũ trụ ước tính có giá khoảng 850 triệu USD - đủ mua lương thực cho 19 triệu người dùng trong 1 năm. Ngoài ra, theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên còn phải chi rất nhiều cho việc đào tạo và huấn luyện các chuyên gia về tên lửa.

Trong khi đó, Hàn Quốc mới chỉ có khoảng 2.000 chuyên gia về tên lửa đẩy thuộc cả lĩnh vực dân sự và quân sự, trong đó 200 người làm việc tại Viện Nghiên cứu vũ trụ Hàn Quốc (KARI).

Một quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc thừa nhận nếu tính cả số nhân lực làm việc trong quân đội thì nước này cũng chỉ có khoảng 3.000 chuyên gia về tên lửa./.


(Vietnam+)

Bình luận