Triều Tiên cảnh báo đặt tay gần nút phóng tên lửa tới đảo Guam

Thế giớiThứ Sáu, 13/10/2017 16:16:00 +07:00

Đảo Guam thêm một lần nữa trở thành mục tiêu đe dọa tấn công tên lửa của Triều Tiên.

Trong tuyên bố phát đi trên phương tiện truyền thông nhà nước, Triều Tiên khẳng định các cuộc tập trận quân sự với Nhật Bản và Hàn Quốc của Mỹ khiến Bình Nhưỡng "đưa tay gần hơn" tới nút kích hoạt tên lửa nhắm vào đảo Guam.

Bình Nhưỡng cũng cảnh báo các động thái gần đây của Washington làm họ thêm quyết tâm chế ngự Mỹ bằng hỏa lực. 

Video: Triều Tiên muốn biến bãi thử tên lửa thành thiên đường du lịch

Tuyên bố này của Triều Tiên được đưa ra không lâu sau khi Mỹ điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B xuất kích từ căn cứ quân sự trên đảo Guam tham gia vào cuộc tập trận chung với các chiến đấu cơ của Nhật Bản Hàn Quốc gần bán đảo Triều Tiên.

Căng thăng giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau hàng loạt các phát ngôn ăn miếng trả miếng từ cả hai bên. Trong tuyên bố đưa ra hôm 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis kêu gọi quân đội nên sẵn sàng cung cấp tất cả các lựa chọn cho Nhà Trắng khi giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Hồi tháng 8, Bình Nhưỡng từng đe dọa sẽ phóng tên lửa tầm trung vào hòn đảo nằm ở Thái Bình Dưong của Mỹ. Tuy nhiên, lời đe dọa chìm xuống sau các phát ngôn dịu giọng từ phía Triều Tiên.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn