Triều Tiên cấm dân dùng tên lãnh đạo Kim Jong-un

Thế giớiThứ Tư, 03/12/2014 03:04:00 +07:00

(VTC News) - Triều Tiên đã cấm người dân nước này không được sử dụng tên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 3/12 cho hay.

(VTC News) - Triều Tiên đã cấm người dân nước này không được sử dụng tên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 3/12 cho hay.

Triều Tiên đã ra lệnh cho người dân nước này không được sử dụng tên của ông Kim Jong-un trong một nỗ lực để bảo vệ quyền lực tối cao của nhà lãnh đạo này, theo Yonhap.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 
Đầu năm 2011, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il cũng ban hành một sắc lệnh kêu gọi những người có tên giống ông tự nguyện đổi tên.
Triều Tiên cũng cấm người dân không được đăng ký khai sinh cho con theo tên nhà lãnh đạo hiện nay, ngay cả đặt tên là 'Jong-un' cũng không được phép, hãng tin Yonhap cho hay.
Theo Yonhap, trong nhiều thập kỷ qua, người dân Triều Tiên đã không được phép sử dụng tên của 2 cố lãnh đạo Kim II-sung và Kim Jong-il. 
Ông Kim II-sung là người sáng lập đất nước Triều Tiên và là ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền Triều Tiên vào tháng 12/2011 sau khi cha ông là Kim Jong-il đột ngột qua đời.

Đỗ Hường (theo Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn