Triều cường gây ngập nặng ở TP.HCM kéo dài đến bao giờ?

Thời sựChủ Nhật, 09/11/2014 11:28:00 +07:00

(VTC News) - Mực nước đỉnh triều cao hơn mức báo động III trên các kênh rạch TP.HCM có khả năng kéo dài.

(VTC News) - Mực nước đỉnh triều cao hơn mức báo động III trên các kênh rạch TP.HCM có khả năng kéo dài.

Ngày 9/11, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện trong các ngày 8/11 - 9/11/2014 (Ngày 16 - 17 tháng Chín Nhuận Âm lịch).

Mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ còn lên chậm trong 1-2 ngày tới.

Trước đó, thực tế đỉnh triều ngày 8/11 cao 1,59 mét (vượt mức báo động 3 là 8cm) đã gây ngập tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM như Kinh Dương Vương (Q.6), Trần Xuân Soạn (Q.7), Nguyễn Tất Thành, Lâm Văn Bền (Q.4), đường số 41, và các tuyến đường khác thuộc các Q.8, Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức, có đoạn ngập tới nửa bánh xe máy.

Hàng loạt các tuyến đường nội bộ và hẻm dọc theo các tuyến đường trên cũng trong tình trạng ngập tương tự, kéo theo đó là mùi hôi thối bốc từ các đoạn cống nước trào lên đen kịt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, sinh hoạt của nhiều người dân. 

 Một đoạn hẻm dọc tuyến đường Kinh Dương Vương (Q.6, Q.Bình Tân) bị ảnh hưởng do triều cường. Ảnh: Phan Cường

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng ở mức 1,57-1,62m (cao hơn báo động III từ 0,07 – 0,12m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao nhất trong ngày từ 17 – 19h. Đỉnh triều buổi sáng thấp hơn, ở mức tương đương hoặc vượt báo động III khoảng 0,03m, xuất hiện từ 5 – 7h.

Mực nước đỉnh triều cao hơn mức báo động III trên các kênh rạch TP.HCM có khả năng kéo dài đến ngày 10/11.

Tại Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) có khả năng vượt báo động III khoảng 0,15m, tại Biên Hòa (sông Đồng Nai) ở mức trên báo động II khoảng 0,05m.

Dự báo, mức độ rủi ro thiên tai do triều cường trên hệ thống kênh rạch TP.HCM và khu vực TP. Thủ Dầu Một có khả năng ở cấp độ 2.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn