Triệt phá ổ nhóm lâm tặc đang 'xẻ thịt' rừng

Pháp luậtThứ Bảy, 14/04/2012 10:58:00 +07:00

(VTC News) - Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Gia Lai đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao công an tỉnh Gia Lai 5 đối tượng 'xẻ thịt' rừng.

(VTC News) - Ngày 13/4, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Gia Lai đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao công an tỉnh Gia Lai 5 đối tượng Lương Văn Thư (80 tuổi), Hoàng Văn Quyền (27 tuổi), Hà Văn Lương (26 tuổi) và  Hà Văn Kiên (36 tuổi), đều quê ở Thanh Hóa và Nguyễn Đình Trung (trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) vì có hành vi “khai thác gỗ trái phép” và “vận chuyển lâm sản trái phép”.

Nằm trong chiến dịch truy quét nạn khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, khoảng 17 giờ ngày 12/4, Đoàn kiểm tra liên ngành đã bất ngờ kiểm tra tiểu khu 986 khu vực núi kẹp (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Mơr quản lý.

Lâm tặc bị bắt tại rừng Ia Mơ 

Tại đây, đoàn đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng Thư, Quyền, Lương, Kiên đang khai thác gỗ trái phép. Tại hiện trường, Đoàn đã thu giữ 4 cưa lốc xăng, 2 láng trại cùng nhiều tang vật dụng khác dùng để thực hiện hành vi khai thác gỗ, đồng thời tạm giữ 10 hộp gỗ mà lâm tặc vừa mới xẻ xong.

Theo lời khai các đối tượng này, chúng vừa vào khu vực này từ chiều ngày 11/4 và mới khai thác được một buổi thì bị bắt. Đoàn đã thu toàn bộ phương tiện vật dụng, phá hủy láng trại và bàn giao các đồng tượng cho đồn Biên phòng 727 xử lý. Cũng trong ngày 12/4, Đoàn liên ngành phát hiện và thu giữ thêm 7,2 m3 gỗ các loại tại các tiểu khu 936, 997 thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Mơr.

Cũng nằm trong chiến này, trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10/4, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Gia Lai đã phát hiện xe cẩu biển số 57H-2246 do tài xế Nguyễn Đình Trung (trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) điều khiển đang bốc gỗ lên xe tại khoảnh 2 tiểu khu 931 gần đường mòn biên giới thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch (Chư Prông) quản lý.

Gỗ lậu bị cơ quan chức năng tịch thu 

Qua kiểm tra, Đoàn đã tạm giữ 48 lóng gỗ tròn từ nhóm III đến nhóm V tương đương trên 28 m3 gỗ gồm sến, cà chít dầu… vì không có giấy tờ hợp lệ (không có số đầu lóng, chưa có dấu búa kiểm lâm). Hiện, toàn bộ số gỗ trên và phương tiện đã bị tạm giữ, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn