Triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma tuý 'đá' vào VN

Pháp luậtThứ Bảy, 02/06/2012 07:56:00 +07:00

(VTC News) – Liên tiếp trong những ngày vừa qua, lực lượng chức năng địa phương đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn, có tổ chức.

(VTC News) – Liên tiếp trong những ngày vừa qua, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn, có tổ chức.

Khoảng hơn 9 giờ ngày 31/5 tại địa phận Cửa khẩu cầu Treo, khi các đối tượng Nguyễn Duy Thông (SN 1982, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Đặng Quang Đức (SN, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ đã bị lực lượng phòng chống ma túy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Tang vật thu thu giữ được gồm 2 gói ni lông đựng ma túy dạng đá với trọng lượng khoảng 0,7 kg cùng 2 điện thoại di động. 
Sau khi bắt giữ 2 đối tượng trên, lực lượng chức năng đã điều tra mở rộng vụ án và bắt giữ thêm đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển số ma túy nói trên là Cao Đức Nhân (SN 1978, trú tại phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).
Trước đó, vào sáng 28/5, Phòng phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng 563 đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Tiến (SN 1972, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) đang vận chuyển hai gói ma túy “đá”, 1 hộp thuốc lắc, 3.900USD và 27 triệu đồng cũng từ Lào về Việt Nam. 
Mở rộng điều tra, vào chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm ba bịch nylon chứa 1kg ma túy dạng đá trên xe khách BKS Lào UN - 3555. Số ma túy trên Tiến đã mua ở Lào, sau đó gửi xe khách vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.
Tiếp đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29/5, tại cửa khẩu Cầu Treo, phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng Hà đã bắt giữ đối tượng Lê Đình Vân (SN 1977, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang trên đường vận chuyển 2 cục hêrôin có trọng lượng khoảng 2 gam đang trên đường từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. 
Hiện các vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
T.H


Bình luận
vtcnews.vn