Triệt phá một cơ sở sản xuất bột giặt OMO giả

Kinh tếThứ Sáu, 27/08/2010 04:03:00 +07:00

(VTC News) – Sáng ngày 27/8, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng phối hợp với Chi cục QLTT TP bắt quả tang một sơ cở sản xuất bột giặt giả tại số 51 Xuân Diệu.

(VTC News) – Sáng ngày 27/8, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng phối hợp với Chi cục QLTT TP bắt quả tang một sơ cở sản xuất bột giặt giả tại số 51 Xuân Diệu, TP Đà Nẵng, thu hàng tấn nguyên liệu và sản phẩm giả mang thương hiệu OMO.

Được biết, sau 1 tuần trinh sát và theo dõi quy luật đi lại, khoảng 8h sáng ngày 27/8, lực lượng Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng phối hợp với Cảnh sát kinh tế TP và Chi Cục QLTT TP tiến hành kiểm tra đối tượng từ sơ sở sản xuất số 51 Xuân Diệu (phường Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang đưa sản phẩm bột giặt giả thương hiệu OMO đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra cơ sở, lực lượng phát hiện hơn 2 tấn nguyên liệu và sản phẩm đóng gói sẵn giả nhãn hiệu bột giặt OMO đang chờ đem đi tiêu thụ 

Ban đầu đối tượng khai nhận là Vũ Thị Minh Vân (SN 1966, trú số 51 Xuân Diệu TP Đà Nẵng) đang vận chuyển 20 gói số bột giặt giả thương hiệu OMO loại 3kg/gói mang đi tiêu thụ, đồng thời yêu cầu đưa về cơ sở sản xuất để điều tra, làm rõ hành vi. Tuy nhiên, khi lực lượng Bộ đội biên phòng và Chi Cục QLTT có mặt, bà Vân đã có thái độ bất hợp tác, không mở cửa số nhà 51 Xuân Diệu để lực lượng chức năng vào kiểm tra hiện trường. Mãi đến hơn 11h trưa, đối tượng mới chấp thuận để lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Hơn 1 tấn bao bì, thùng các-tông các nhãn hiệu bột giặt OMO, bột ngọt Aone...được đối tượng Vũ Thị Minh Vân mua về để đóng gói hàng giả.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê căn nhà số 51 Xuân Diệu của ông Nguyễn Hữu Đại (trú tổ 42, phường Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) từ tháng 6/2010 đến nay để thực hiện hành vi làm giả bột giặt mang nhãn hiệu OMO, Star, bột ngọt Aone, muối i-ốt Visa.

Để sản xuất, bà Vân đã mua nguyên vật liệu, không rõ nguồn gốc, bao bì, thùng các-tông bột giặt mang các nhãn hiệu trên rồi tiến hành đóng gói sản phẩm mang ra thị trường tiêu thụ.


Với dây chuyền xản xuất như thế này, Vũ Thị Minh Vân đã "biến" bột giặt, mì chính không rõ nguồn gốc thành những sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng rồi đưa ra thị trường

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn 2 tấn nguyên liệu và bột giặt đã đóng gói giả nhãn hiệu OMO, gần 1 tấn bao bì nhãn hiệu các loại, gần 400 kg bột ngọt giả các thương hiệu Aone, Orsan, cùng xô chậu, cân, thiết bị đóng bao…đang được tập kết và lắp đặt tại tầng 1 và 2 căn nhà số 51 Xuân Diệu.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Nho Hậu, Phó chi Cục Trưởng Chi Cục QLTT TP Đà Nẵng cho biết : "Đây là vụ làm giả sản phẩm các thương hiệu nổi tiếng bị triệt phá lớn nhất từ đầu năm 2010 đến nay. Hiện lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật phục vụ điều tra, làm rõ hành vi".


Bửu  Lân


Mời Quý độc giả chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và hiến kế để
Việt
Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa
Bấm vào đây để viết ý kiến, hoặc gửi về email [email protected]




Bình luận
vtcnews.vn