Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ qua mạng

Pháp luậtThứ Tư, 06/01/2016 11:52:00 +07:00

Các đối tượng đăng ký tài khoản tại 2 trang cá độ bóng đá và chơi lô đề của nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành các nhánh để tổ chức việc đánh bạc.

Các đối tượng đăng ký tài khoản tại 2 trang cá độ bóng đá và chơi lô đề của nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành các nhánh để tổ chức việc đánh bạc.

Chiều 5/1, Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã bắt 7 người liên quan đến đường dây đánh bạc qua Internet. Hai người trong số này giữ vai trò cầm đầu, số còn lại là con bạc và nhân viên giúp sức.

Trước đó, Cục cảnh hình sự phối hợp Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an TP Hà Nội phát hiện một số người tổ chức đánh bạc bằng hình thức tín chấp qua mạng.
Đường dây đánh bạc qua mạng của các đối tượng lên tới nhiều tỷ đồng (ảnh minh họa)
Đường dây đánh bạc qua mạng của các đối tượng có quy mô hàng trăm tỷ đồng (ảnh minh họa)  
Bằng biện pháp nghiệp vụ, nhà chức trách xác định 3 thanh niên người Hà Nội gồm Bùi Đăng Hoàn (27 tuổi), Đỗ Tiến Dũng (32 tuổi) và Vũ Sơn Tùng (32 tuổi) là những người cầm đầu.

Nhóm này đăng ký tài khoản tại 2 trang cá độ bóng đá và chơi lô đề của nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành các nhánh để giao cho đại lý cấp dưới thực hiện việc đánh bạc.

Chọn hình thức giao dịch tín chấp (báo số lượng trước, thanh toán tiền sau), nhóm cầm đầu tập hợp một số kẻ có tiền án, tiền sự để quản lý trang và thúc giục công nợ. Để tránh bị phát hiện, người tham gia đường dây thường sử dụng tiếng lóng và ký hiệu riêng.

Căn cứ tài khoản giao dịch của con bạc và kẻ cầm đầu, cảnh sát xác định đường dây này có quy mô lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đến chiều 5/1, nhà chức trách đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Bùi Đăng Hoàn, Đỗ Tiến Dũng cùng 5 người khác. Ngoài ra, cơ quan công an đã triệu tập một số cá nhân có liên quan và đang truy bắt Vũ Sơn Tùng.

Video: Lừa đảo hàng tỷ đồng bằng game trí tuệ
Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn