Trẻ HIV bị bảo mẫu bạo hành: Đình chỉ Giám đốc Trung tâm Linh Xuân

Thời sựThứ Ba, 07/04/2015 07:40:00 +07:00

Chiều 7/4, bà Nguyễn Thị Kim Tiên – Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM (Trung tâm), cho biết bà vừa nhận Quyết định

(VTC News) –  Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM (Trung tâm).

Chiều 7/4, bà Nguyễn Thị Kim Tiên – Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM cho VTC News biết bà vừa nhận Quyết định tạm đình chỉ công tác điều hành trong thời gian Đoàn Thanh tra Sở Lao động – Thương binh & Xã hội TP.HCM (LĐTBXH) tiến hành thanh, kiểm tra.
“Ngày làm việc đầu tiên của Trung tâm với Đoàn Thanh tra chủ yếu là cung cấp các hồ sơ, sổ sách giấy tờ liên quan vụ việc” – bà Tiên nói.
 Bà Tiên đã bị tạm đình chỉ công tác chiều 7/4/2015. Ảnh: Phan Cường

Cùng ngày, ông Huỳnh Dũng – Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH, cho biết Đoàn Thanh tra vẫn làm theo kế hoạch như đã công bố, và khả năng sẽ kết thúc sớm thời gian thanh, kiểm tra tại Trung tâm so với dự kiến (thời hạn quy định trước đó là 7 ngày).
Trong thời gian thanh, kiểm tra Trung tâm vẫn tiến hành hoạt động bình thường. Có 5 bảo mẫu liên quan đến vụ bạo hành đã bị đình chỉ công tác.
 Các trẻ HIV tại khoa Măng Non. Ảnh: Phan Cường
Trước đó, các bảo mẫu khoa Măng Non của Trung tâm bị phát hiện nhiều lần đánh đập, tát liên tục vào mặt, dùng dép đánh, đá, hăm dọa hoặc nhéo các bé nhiễm HIV trong giờ ăn.
Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân được thành lập theo quyết định 1427/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND TPHCM. Chức năng chính của Trung tâm là giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc và chữa bệnh cho trẻ em mồ côi, trẻ nhiễm HIV từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi. Trung tâm hiện có 15 bảo mẫu có nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc 120 trẻ đa phần đều mồ côi, chậm phát triển, nhiễm HIV, thần kinh…

Video Trẻ HIV bị bạo hành tại Trung tâm Linh Xuân, Thủ Đức
Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn