(VTC News)- Hai đại gia nước Anh là Sky Sport và BT phải bỏ ra số tiền kỷ lục 5,136 tỷ bảng (khoảng 7 tỷ USD) để sở hữu bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh 3 mùa giải tiếp theo, nhưng con số khán giả hưởng lợi trực tiếp lại thấp đến đáng ngạc nhiên.
Đại gia Anh khốn khổ
Là đất nước có giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhưng các đài truyền hình ở Anh cũng không thoát khỏi vòng xoáy tăng giá khủng khiếp hòng sở hữu quyền phát sóng trực tiếp giải Ngoại hạng Anh. Trong lượt đấu giá mới nhất, giá bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh trong 3 mùa 2016/17-2018/19 đã tăng lên mức kỷ lục 5,136 tỷ bảng.
Sky và BT là hai ông lớn giành chiến thắng trong cuộc đấu giá được giới truyền thông nước này gọi là "nồi da nấu thịt". Ở Anh, bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng được chia thành 7 gói. Sky phải trả 4,2 tỷ bảng cho 5/7 gói phát sóng, tăng 83% so với 3 năm về trước. BT phải chi ra 960 triệu bảng cho 2 gói phát sóng còn lại, tăng 18% so với 3 năm về trước.
Mức tăng giá bản quyền Premier League tại Anh |
Ngoài hai đài kể trên, BBC dằn lòng bỏ thêm hơn 200 nghìn bảng chỉ để phát lại clip tổng hợp các trận đấu.
Theo luật cạnh tranh, Chính phủ Anh quy định không một đơn vị nào được phép độc quyền phát sóng tất cả các trận bóng đá Anh trên lãnh thổ nước Anh. Đồng thời, không trận đấu nào của bóng đá Anh đá trong khoảng thời gian từ 15h – 17h ngày thứ Bảy được truyền hình trực tiếp. Chính vì thế, 3 mùa giải Premier League tới chỉ có 168/380 trận được truyền hình trực tiếp tại nước Anh.
Dù vậy, đại diện Sky thừa nhận rằng việc phải tăng giá bản quyền ở mức 330 triệu bảng/năm là nằm trong dự đoán và xứng đáng để phục vụ 10,5 triệu thuê bao trả tiền hiện tại.
Mời độc giả dự đoán giá bản quyền Ngoại hạng Anh 3 mùa tiếp theo tại Việt Nam
|
Giám đốc điều hành Premier League Richard Scudamore khẳng định giá bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh tăng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho CLB lẫn người hâm mộ. Theo đó, các CLB sẽ được chia sẻ lợi nhuận tốt hơn, từ đó đầu tư ngược trở lại vào việc xây sân vận động, chăm lo cho công tác đào tạo trẻ và tiếp tục tạo nên những trận đấu có tính giải trí hàng đầu thế giới phục vụ người xem.
Giá bản quyền Premier League ở Anh tăng 71% sau 3 năm |
Giá bản quyền tăng khiến người hâm mộ lao đao. Họ phải trả nhiều tiền hơn khi xem TV ở nhà và kể cả khi tới sân vận động, mức giá vé theo thống kê cũng đã tăng 13% so với năm 2011.
Tom Mockridge, giám đốc điều hành Virgin Media, cho rằng Premier League đang dần trở thành một cỗ máy in tiền đích thực và làm tổn thương nặng nề tới người hâm mộ.
"Bạn không thể đổ hết lỗi cho Premier League, họ đơn giản là khai thác quá trình bán hàng. Nhưng điều này là làm tổn thương người hâm mộ, không đảm bảo được các quy luật cạnh tranh thông thường.
Có nhiều cách khác tốt hơn để cơ cấu đấu giá tạo ra nhiều giá trị hơn và việc bán những trận đấu không độc quyền cho các đài truyền hình sẽ làm hạ nhiệt cuộc đua tăng giá hiện tại".
Từ những ý kiến trên, Ofcom, một cơ quan giám sát độc lập đã bắt tay vào điều tra xem liệu cách thức bán bản quyền phát sóng các trận đấu Premier League hiện tại có mang lại lợi ích gì cho người hâm mộ hay không.
Kết quả rất bất ngờ, chỉ 6% fan bóng đá Anh cho biết họ có thể xem được trận đấu họ mong muốn trên TV tại nhà. 70% fan nghĩ rằng họ đang bị đối xử thiếu công bằng khi phải mua cả dịch vụ của BT và Sky để xem những trận đấu từ những CLB họ yêu thích. 73% fan khẳng định họ sẽ xem nhiều trận đấu hơn nếu nó được phát trên TV thay vì phải ra sân vận động.
Fan Arsenal tức giận phản đối giá vé vào sân Emirates: "5 tỷ bảng và đây là thứ chúng tôi nhận được- 64 bảng cho một tấm vé" |
"Đã đến lúc Ofcom quyết định xem cách thức xây dựng luật cạnh tranh lẫn phương thức đấu giá hiện giờ còn hợp lý hay không. Giá bản quyền truyền hình đã tăng nhanh như tốc độ của một viên Rocket vậy, đến gần 300% trong 10 năm".
|
Thực tế, chưa có bất cứ nghiên cứu nào cho thấy tỷ lệ chính xác số lượng người sử dụng Sky và BT chỉ bởi họ có bản quyền Premier League. Giống như nhiều quốc gia khác, bản quyền Premier League chỉ đơn giản là khẳng định đẳng cấp đài truyền hình và phần lợi nhuận thu về từ nó thực chất là âm với một số đơn vị. Họ buộc lòng phải phát triển thêm những gói kênh khác để bù đắp chi phí hoặc đánh thẳng vào túi tiền người hâm mộ bằng việc tăng giá bán thuê bao.
Tiền bản quyền truyền hình chảy ngược vào túi các siêu sao |
Theo tính toán, đội bóng xếp bét bảng Premier League 2016-17 sẽ nhận thưởng 99 triệu bảng, trong khi nhà vô địch đút túi 150 triệu bảng, chưa kể khoản chia thêm từ số trận được truyền hình trực tiếp.
Nếu tiếp tục đà tăng giá này, 20 CLB Premier League sẽ điềm nhiên có mặt trong top 30 CLB giàu nhất thế giới. Cầu thủ giá 100 triệu bảng, hưởng lương nửa triệu bảng/tuần cũng sẽ xuất hiện trước năm 2030.
Bỏ nghìn tỷ xem Ngoại hạng Anh có đáng?
|
Hiện tại với việc NBC chấp nhận bỏ ra 5,14 tỷ để mua bản quyền Premier League, bóng đá Anh trở thành món hàng hot tại thị trường Mỹ. Song giống như ở xứ cờ hoa, tại Trung Quốc, Premier League từng bị ghẻ lạnh và chỉ thực sự có chỗ đứng kể từ sau World Cup 2014.
Cách làm của Trung Quốc, Singapore và Liên minh châu Âu được xem là thách thức khiến Premier League cần thêm nhiều thời gian để trở thành số 1 thế giới. Ngoài ra, các đài truyền hình Việt Nam, các nhà làm luật Việt Nam có thể học tập từ những quốc gia này để thoát khỏi vòng xoáy tăng giá vô tội vạ, đồng thời phục vụ tốt nhu cầu thưởng thức Premier League nói riêng và các chương trình truyền hình trả tiền trên mọi hạ tầng phát sóng ở Việt Nam.
Mời các bạn đón đọc kỳ 4: Trung Quốc phớt lờ Premier League thế nào?
Phạm Thành
Bình luận