Tranh cử Chủ tịch FIFA: Ứng viên đầu tiên bị loại

Thể thaoThứ Tư, 28/10/2015 08:00:00 +07:00

Một ngày sau khi 8 ứng viên cuối cùng tranh cử Chủ tịch FIFA được công bố, danh sách những người đủ điêu kiện tham gia chạy đua đã được phê duyệt

(VTC News) - Một ngày sau khi 8 ứng viên cuối cùng tranh cử Chủ tịch FIFA được công bố, danh sách những người đủ điêu kiện tham gia chạy đua đã được phê duyệt.

Theo quy định của FIFA, mỗi ứng cử viên tham gia tranh cử Chủ tịch FIFA phải có điều kiện tiên quyết là giành được sự ủng hộ của ít nhất 5 liên đoàn thành viên. "Cậu bé vàng" Diego Maradona trước đây cũng từng ấp ủ giấc mơ trở thành người đứng đầu của cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh, nhưng đã sớm vỡ mộng vì điều kiện này. 
Ông David Nakhid là người đầu tiên bị loại
Ông David Nakhid là người đầu tiên bị loại  
Điều kiện cần nói trên cũng đã khiến ứng cử viên đầu tiên trong cuộc đua tranh cử Chủ tịch FIFA lần này bị loại. Đó là cựu cầu thủ Trinidad & Tobago, ông David Nakhid.
David Nakhid, năm nay 51 tuổi, từng có gần 10 năm chơi bóng ở châu Âu, trong màu áo các CLB như PAOK, Malmo và Grasshopper Club Zürich. Ông cũng từng có 35 lần khoác áo ĐTQG và ghi được 8 bàn thắng.
Trong ngày chốt danh sách đăng ký 26/10, David Nakhid đã tự ứng cử vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Tuy nhiên vào sáng nay 28/10, trong danh sách chính thức được FIFA công bố không có tên ông.
Lý do duy nhất giải thích cho việc này là bởi David Nakhid không giành được sự ủng hộ của tối thiểu 5 liên đoàn thành viên FIFA. Việc Nakhid bị loại cũng đồng nghĩa với việc, cuộc chạy đua năm nay chỉ còn duy nhất 1 người từng là cầu thủ, đó là Michel Platini - Chủ tịch UEFA và đang bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá.
Ngoài David Nakhid, 7 ứng viên còn lại đều đã lọt vào vòng trong của cuộc đua tranh giành chức Chủ tịch FIFA. Những cái tên đáng chú ý nhất phải kể đến Chủ tịch UEFA Michel Platini, Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFC Sheik Salman.
Bốn cái tên còn lại ít được chú ý hơn, nhưng cũng hứa hẹn sẽ gây nên bất ngờ. Đó là hoàng tử Jordan, Ali bin Al Hussein, chủ tịch LĐBĐ Liberia Musa Bility, nhà ngoại giao người Pháp Jerome Champagne và thương gia người Nam Phi Tokyo Sexwale.
Hình ảnh 7 ứng viên tranh cử Chủ tịch FIFA năm nay
Hoàng tử Jordan Ali bin Al Hussein
Hoàng tử Jordan Ali bin Al Hussein 
Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino
Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino 
Nhà ngoại giao người Pháp Jerome Champagne
Nhà ngoại giao người Pháp Jerome Champagne 
Chủ tịch UEFA Michel Platini
Chủ tịch UEFA Michel Platini 
Chủ tịch LĐBĐ Liberia Musa Bility
Chủ tịch LĐBĐ Liberia Musa Bility 
Chủ tịch AFC Sheik Salman
Chủ tịch AFC Sheik Salman 
Thương gia người Nam Phi Tokyo Sexwale
Thương gia người Nam Phi Tokyo Sexwale 

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn