"Tôi không dám xem hết clip nữ sinh đánh nhau"

Bức xúc thường ngàyThứ Bảy, 13/03/2010 07:31:00 +07:00

(VTC News) - Những đoạn clip về nữ sinh bạo hành đã gây phẫn nộ sâu sắc trong độc giả cả nước. Bàng hoàng, kinh hãi, nhiều dấu hỏi “tại sao” được đặt ra.

(VTC News) - Những đoạn video clip về nữ sinh bạo hành đã gây phẫn nộ sâu sắc trong dư luận độc giả cả nước. Bên cạnh sự bàng hoàng, kinh hãi, nhiều dấu hỏi “tại sao” đã được đặt ra. Dưới đây là những ý kiến đầu tiên.

Never backdown, [email protected]: Không còn gì để nói

Kinh hoàng và bàng hoàng! Từ nhỏ đến lớn tôi mới thấy những cảnh tượng hãi hùng như vậy! Những nữ sinh như vậy có đi học mà hành xử đối với bạn bè như những người vô học, như những kẻ bụi đời, xã hội đen...! Chỉ biết nói 2 từ là: BÓ TAY.


Ruby, [email protected]: Suy đồi đạo đức

Tôi thật sự không hiểu nhân cách của các nữ sinh này ở đâu, họ đánh đập bạn mình dã man hơn cả những bộ phim hành động. Đề nghị các cơ quan điều tra bắt tay ngay vào điều tra làm rõ để làm sáng tỏ những hành động này. Vẻ dịu dàng, thanh lịch, hồn nhiên vốn có của những nữ sinh bây giờ đã bị bôi nhọ. Sẽ là hơi quá, nhưng nếu những con người này ra ngoài xã hội, thì việc gì họ cũng dám làm. Thất vọng !


Lực Sĩ Đình Tờ Rí, [email protected]: Giới trẻ ngày nay thật là…

Các bạn trẻ ngày nay thật là... Những vụ việc như thế mà còn ung dung nhìn bạn bè cùng trang lứa bị đánh hội đồng, thậm chí còn tham gia vào vụ hội đồng đó nữa.

Khánh, [email protected]:
Thật là vô nhân tính, tôi là 1 nam sinh viên, cũng từng thấy ẩu đả, nhưng chưa bao giờ tôi hình dung ra rằng nữ sinh ngày nay "ghê tởm" như vậy, nhìn cảnh tượng tra tấn của các em học sinh cấp 2, cấp 3 mà tôi vừa cay đắng vừa bức xúc, các em đều là những cô bé xinh xắn mà lại cư xử có thể ví như là "dã thú".  Một bộ phận lớp trẻ Việt Nam hiện nay đã xuất hiện sự suy đồi đạo đức thật đáng sợ, hãy nhìn xem "chúng" đứng xem bạn bị hành hạ như vậy cả 1 tập thể mà lại không có 1 hành động can ngăn.

Người vô danh: Thật hổ thẹn

Với tư cách là một công dân Việt Nam, tôi yêu cầu pháp luật trừng trị thật nghiêm khắc với những người làm nhục người khác nơi công cộng, và pháp luật phải công khai hình thức xử phạt trên toàn quốc, các các bộ đại diện cho dân vì dân hãy thể hiện công tâm xử phạt thích đáng để cho người dân chúng tôi an tâm.


Ngô Liệu, [email protected]:

Thế hệ chúng tôi (U50)không có cái cảnh như thế này. Chúng tôi đối xử với nhau rất thân ái, rất tình người chứ không súc vật thế này. Cũng có mâu thuẫn, cãi cọ nhau là chuyện bình thường, nhưng chúng tôi cư xử với nhau không giống thế này.  Ai có con cái tham gia vụ việc hoặc đứng nhìn hãy chịu khó xem lại cái tư cách, cái liêm sỉ của mình và gia đình mình đi hộ.


Lâm Ái Chung, [email protected]: Không còn gì để nói

Không hiểu các trường dạy gì cho học sinh mà đạo đức của các em tỏ ra quá kém thế này. Theo tôi các anh làm báo phải phản ảnh tích cực hơn nữa để các em có cuộc sống đẹp cho mình và xã hội mai sau.


Xuân Mai, [email protected]:

Tôi là một giáo viên. Tôi thực sự bất bình về các hành vi của các học sinh trong đoạn phim trên. Tôi nghĩ cần phải đưa các hung thủ ra trước pháp luật để răn đe những học sinh khác. Qua đây các bậc phụ huynh cũng cần để mắt tới con cái của mình. Các học sinh đứng xem cung cần phải được giáo dục về nhân cách của mình.

Vũ Anh Tuấn, [email protected]: Cần phải xử lí nghiêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chức năng cần xử lý và ngăn chặn những hành động này ngay lập tức nếu không đây là nguyên nhân của những vụ việc đáng tiếc hơn nữa trong xã hội của chúng ta.


Đặng Thị Trung Kiên, [email protected]: Tôi không dám xem hết

Tôi không dám xem hết 4 đoạn clip vì tôi thấy rùng mình trước cảnh các em nữ sinh hành động dã man và vô nhân tính đến vậy. Không hiểu bố mẹ, gia đình các em nghĩ sao khi thấy hành động này của con mình. Tôi cũng có con gái và tôi cảm thấy thật sự bất an vì không biết rồi đây tôi sẽ phải bảo vệ cháu thế nào khi cháu lớn lên.


Nguyễn Thị Thu Huyền, Tp.HCM: Thật dã man

Sau khi xem những cip nữ sinh đánh nhau tôi thấy các bạn bây giờ mất nhân cách quá,những học sinh này hành xử nhau như những kẻ thất học, tôi thiết nghĩ nhà trường và gia đình cùng chính quyền địa phương nên coi lại cách quản lý , giáo dục của mình , nếu để tình trạng này kéo dài thì xã hội chúng ta sẽ đi về đâu.

Bảo Trinh, [email protected]: Bức xúc

Không thể ngờ rằng đó là đoạn film quay thật (vì nghĩ đó là trường quay). Đạo đức con người ở đâu rồi???!!! Nhất là mầm non tương lai của đất nước mà có đạo đức và hành động như vậy thì giáo dục hiện nay ra sao ?! Gia đình và nhà trường đã và đang làm được những gì cho con em... Thiết nghĩ mối chúng ta, mỗi đơn vị có chức năng cần suy ngẫm và có hành động kịp thời.

Tất cả những gì xảy ra trên Video clip là điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ là có thật.

Nguyen Van Dinh, [email protected]: không thể chấp nhận được

Những người làm Cha làm Mẹ hãy cứ lo kiếm thật nhiều tiền đi. Không thể chấp nhận được. Thầy cô giáo, nhà trường đâu hết rồi???


Quỳnh Lưu, [email protected]: Nhân cách học sinh biến thái

Đúng như mọi người biết học sinh đánh nhau giờ rất nhiều không cần phải có lý do. Có thể học giỏi quá cũng bị đánh, nhìn không đúng quy cách cũng bị đánh... Thời ngày trước tôi học cấp 3 nếu có ai đó kể cả nam và nữ mà có xảy ra đánh nhau chắc chắn sẽ có người can ngăn, không có ai đứng cổ vũ như các bạn trong clip trên.

Tôi nghĩ các cơ quan chức năng phải vào cuộc để cho những tình trạng tương tự không xảy ra nữa. Chuyện bạo hành trong trường học không còn, để răn đe các em. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là ý thức của các em. Càng ngày các em càng có những thái độ không đúng mực. Tôi hy vọng sau khi các em xem lại clip của mình và nhưng người góp ý mình thì các em hãy 1 lần suy nghĩ lại về những điều mình đã làm và hãy một lần đặt trường hợp nếu mình là người bị đánh thì sao???


[email protected]: Sốc

Tôi xem mà xót thương lẫn ghê hết cả người. Sao các cô bé này lại dã man, vô nhân tính đến thế được. Các em đứng bên ngoài thì có thể là sợ hãi, e ngại trả thù mà không dám can ngăn. Người lớn phải làm cái gì đi chứ, ngày càng nhiều những hành vi dã man và tàn bạo của các em học sinh với nhau. Thật kinh khủng.


Phan Bẩu Đề, [email protected]:

Thực sự là không thể tưởng tượng nỗi cảm giác của tôi khi xem những clip nữ sinh đánh bạn, sự phẫn nộ và giận dữ cứ trào lên làm tôi khó thở.  Không biết cha mẹ của những học sinh này là ai mà lại để con mình như vậy.  
 
Tiếp tục cập nhật...

Bình luận
vtcnews.vn