Quần áo cứu trợ hay giẻ lau: Một sự thật đau lòng khác

Bức xúc thường ngàyThứ Hai, 08/11/2010 06:01:00 +07:00

(VTC News) - "Bạn sẽ nghĩ gì khi mở 1 bao hàng ra mà toàn đồ bỏ đi, có cảm giác như họ tận dụng cơ hội dọn nhà xả rác?" - Góc nhìn khác về vụ quần áo cứu trợ.

(VTC News) - Vụ quần áo cứu trợ đồng bào miền Trung bị đem ra làm giẻ lau đang gây bức xúc cao độ trong cộng đồng. Tuy nhiên, giữa những bình luận biểu lộ sự phẫn nộ gay gắt, vẫn có một vài ý kiến độc giả cho rằng phải nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ hơn. Để rộng đường dư luận, xin chuyển tới bạn đọc ý kiến của độc giả Đoàn Hậu.

Cũng cần có thêm nhiều góc nhìn về vụ việc này. Khẳng định rằng đưa quần áo ủng hộ vào để lau xe là sai phạm. Nhưng cũng là một bài học cho các cơ quan nhận hàng cứu trợ, cho chính những người dân mang quần áo cũ đi ủng hộ.

Là người từng trực tiếp nhận, phân loại hàng, tôi thấy số lượng quần áo cũ đáng gọi là giẻ lau được người dân đem đến chiếm khá lớn. Quần áo quá cũ, rách, bẩn, quần con áo nhỏ, ruột gối, vỏ ga đệm, rèm mành cửa... người dân cứ gom lại, đóng bao rồi đem đến.

Khi phân loại, những hàng không thể đem đi thì chúng tôi sẽ xử lý như thế nào? Thật may mắn là chúng tôi vẫn giữ trong kho, chưa giải quyết chứ không thì cũng được báo chí nhắc tới.

Thuê 1 chuyến xe tải vào Nghệ An, Hà Tĩnh mất khoảng 4 triệu VNĐ. Thuê hẳn 1 chuyến chỉ để mang những quần áo "chưa chắc đã dùng được" vào ư? Số lượng bà con cẩn thận ủng hộ quần áo dùng được không phải quá nhiều, số lượng cơ quan có đủ nhân lực vào thời gian phân loại, giặt giũ càng ít hơn. Vậy số lượng hàng mà Nghệ An phải tự phân loại là bao nhiêu? Sẽ có bao nhiêu bao phải bỏ ra? Cách xử lý sẽ như thế nào?

Các bạn đã từng tham gia phân loại chưa?

Bạn sẽ nghĩ gì khi mở 1 bao hàng ra mà toàn đồ bỏ đi, có cảm giác như người gửi tận dụng cơ hội dọn nhà xả rác, thậm chí có cả băng vệ sinh, kim tiêm cũ cũng lẫn vào? Tôi đã gặp trường hợp như thế!

Tất nhiên tôi hiểu đó chỉ là 1 bao hàng giữa hàng vạn bao hàng nhân ái khác, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng chuyện ủng hộ cả đồ không dùng được là có thật. Và mong một số ai đó, nếu định đem... giẻ rách đi ủng hộ thì hãy biết xấu hổ mà vứt nó đi.

Đoàn Hậu




Bình luận
vtcnews.vn