Tranh luận: MU cần "phẫu thuật", nhưng mổ chỗ nào?

Thể thaoThứ Sáu, 23/04/2010 08:18:00 +07:00

(VTC News) - Phong độ trồi sụt mùa giải này đã thôi thúc MU thực hiện một cuộc cách mạng nhân sự. Vậy những ngôi sao nào sẽ tăng cường sức mạnh cho Quỷ Đỏ?

(VTC News) - Mùa giải chưa kết thúc và MU vẫn còn 3 vòng đấu nữa để cứu vãn giấc mơ vô địch Premier League của mình. Với khoảng cách chỉ 1 điểm với đội dẫn đầu Chelsea, trên lý thuyết, thầy trò Alex Ferguson hoàn toàn có khả năng đoạt danh hiệu VĐQG thứ 19 trong lịch sử để trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh nếu giành chiến thắng ở cả 3 trận cuối cùng.


Tuy nhiên, dù mùa giải kết thúc theo bất kỳ kịch bản nào, Quỷ Đỏ cũng chắc chắn sẽ có 9 tháng thi đấu không thành công như mong đợi. Một năm về trước, MU đăng quang ở Premier League sớm 1 vòng, đồng thời vào Chung kết Champions League. Năm nay, đội bóng thành phố công nghiệp Manchester phải chật vật ở giải vô địch quốc nội và bị loại rất sớm ở FA Cup, Champions League. Không những thế, những chiến thắng gần đây của thầy trò Alex Ferguson, mà điển hình là 3 điểm giành được ở derby với Man City mới đây, luôn gợi cho người ta cảm giác chông chênh hơn bao giờ hết.

MU quá phục thuộc vào Rooney. 

Sau một mùa giải, người hâm mộ đã có đủ thời gian để nhận ra quyết định bán Cris Ronaldo là vội vàng và khiến lực lượng Quỷ Đỏ suy yếu trông thấy. Nếu không có sự thăng hoa của Wayne Rooney, MU chắc chắn còn “thê thảm” hơn nữa. Đồng thời, CLB danh tiếng miền Bắc nước Anh cũng bộc lộ nguy phụ thuộc thái quá vào Rooney và khi mất “R10”, Quỷ Đỏ trở thành một tập thể của 11 cầu thủ xoàng xĩnh.

Bởi vậy, đã có rất nhiều lời kêu gọi, vận động MU phải mau chóng tăng cường lực lượng. Theo dòng sự kiện, James Ducker, phóng viên của tờ The Times thường trú tại miền Bắc nước Anh đã có một bài viết được xem là hoàn chỉnh nhất về vấn đề lực lượng của đội bóng do Sir Alex dẫn dắt. James Ducker là một cây bình luận thể thao nổi tiếng, đồng thời hiểu tường tận về MU sau nhiều năm quan sát đội bóng giàu truyền thống này thi đấu.



VTC News xin trích đăng bài viết của cây viết Ducker, có nhan đề: “Manchester United cần một cuộc phẫu thuật vào mùa hè”.

"Manchester United đã có sự phục vụ của tiền đạo người Mexico Javier Hernandez và hậu vệ đội U21 Anh Chris Smalling. 2 cầu thủ trẻ này sẽ chuyển đến Old Trafford từ CLB Chivas và Fulham vào ngày 1/7 tới.

“Hạt đậu nhỏ” Javier Hernandez, tân binh 22 tuổi của MU. 

Tuy nhiên, chiếu theo mức độ thành công của những cầu thủ trẻ mà Sir Alex Ferguson mua được trong 3 năm qua, người hâm mộ MU không khỏi đặt nghi ngờ về Hernandez và Smalling, những cầu thủ còn chưa được biết đến rộng rãi.

Mới tuần trước, Ferguson nói kế hoạch của ông trong mùa hè là ký hợp đồng với “nhiều nhất 2 cầu thủ nữa”, nhưng nếu con số tân binh chỉ là 2, nó sẽ không đáp ứng được nhu cầu của CLB. Họ cần bổ sung sức mạnh cho mọi vị trí: Từ thủ môn, tiền vệ cho đến tiền đạo.

Chris Smalling còn quá vô danh ngay ở giải ngoại hạng. 

Kể cả trong trường hợp MU thiết lập kỳ tích 4 lần vô địch Premier League liên tiếp, cộng thêm danh hiệu Carling Cup giành được từ tháng 2, thì 7 thất bại ở giải ngoại hạng, việc bị loại khỏi Champions League ngay Tứ kết bởi đối thủ không quá mạnh Bayern Munich, bị hất văng khỏi FA Cup bởi Leeds United ngay vòng 3 và sự phụ thuộc thái quá vào Wayne Rooney chỉ ra rằng CLB cần một cuộc phẫu thuật về lực lượng.

Theo tôi, cần phải có một cuộc thay máu ở Old Trafford trong mùa hè này.

Thủ môn

Edwin Van der Sar là một trong những hợp đồng hiệu quả nhất của Ferguson trong 5 năm qua. Thủ môn người Hà Lan chứng minh rằng HLV của MU không hề có chút sai sót nào khi mang anh về như một trong số những sự thay thế Peter Schmeichel. Nhưng Van der Sar sẽ sang tuổi 40 vào tháng 10 này và mùa giải tới sẽ là mùa cuối cùng anh thi đấu cho CLB. Ferguson cần một thủ môn đẳng cấp quốc tế để dự phòng và thay thế khi cần.

Van der Sar chỉ có thể thi đấu thêm một năm. 

Tomasz Kuszczak đang là thủ môn số 2 của MU, thỉnh thoảng được bắt thay Van der Sar ở những trận không quan trọng. Khi Van der Sar chấn thương hồi đầu mùa giải và khi thủ môn kỳ cựu nghỉ thi đấu để chăm sóc vợ bị ốm trong 8 tuần, từ cuối tháng 11 tới giữa tháng 1, cầu thủ người Ba Lan bắt chính nhưng anh không giành được sự tim tưởng của các đồng đội và được xem là không đủ khả năng trở thành người gác đền số 1 do hay mắc chấn thương.

Ben Foster được Van der Sar quý mến ra mặt so với Kuszczak, nhưng thủ môn 27 tuổi đã có một mùa giải tồi tệ. Anh không được bắt chính kể từ ngày 3/10 với sai lầm mắc phải trong trận hòa 2-2 với Sunderland trên sân nhà, dù Ferguson từng quả quyết anh sẽ là thủ thành số 1 của nước Anh trong vài năm nữa.

Kuszczak hay Foster đều chưa đủ đẳng cấp bắt chính cho MU. 

Một chuỗi sai lầm ngớ ngẩn của Foster đã khiến người ta đặt dấu hỏi vào tài nghệ của anh. Hồi đầu mùa giải, anh có triển vọng lớn được dự World Cup nhưng lúc này, viễn cảnh được Fabio Capello lựa chọn là gần như không còn nữa. Tuần trước, cựu thủ môn của MU, Gary Bailey, cho biết giá trị của Foster đã xuống rất thấp ở Old Trafford và anh thậm chí bị phân biệt đối xử trong các bài tập cùng đồng đội.

Ferguson đang theo đuổi Hugo Lloris, thủ môn số 1 của Lyon và ĐT Pháp; Manuel Neuer của Schalke 04; và Igor Akinfeev của CSKA Moscow.

Hugo Lloris được xem là giải pháp lỷ tưởng thay thế Van der Sar. 

Lloris chơi thiếu thuyết phục trong trận thua 0-1 Lyon trước Bayern Munich ở lượt đi Bán kết Champions League. Anh lẽ ra phải làm tốt hơn trong việc cản phá cú sút xa không quá hiểm của Arjen Robben. Hơn nữa, việc Lloris thuận chân trái cũng khiến người ta nhớ đến Fabien Barthez, người đồng hương từng có những tháng năm không hạnh phúc ở MU.

Tuy nhiên, Lloris mới 23 tuổi và sẽ còn tiến xa. Anh là ưu tiên số 1 của Ferguson. Tuy nhiên, MU không có duyên kết thân cùng Lyon, bằng chứng là họ đã thất bại trong nỗ lực ký hợp đồng với Michael Essien, Mahamadou Diarra và Karim Benzema trong vài năm trở lại.

Akinfeev cũng là một trong những thủ môn triển vọng nhất châu Âu. 

Neuer năm nay 24 tuổi, giá trị chuyển nhượng thấp hơn Lloris nhưng chiều cao 1m94 của anh rất có sức thuyết phục. Anh được kỳ vọng góp mặt ở World Cup cùng ĐT Đức. Akinfeev cũng mới 24, từng gây ấn tượng mạnh trong trận gặp MU ở Champions League mùa này. Tuy nhiên, các thủ môn người Nga thường có những hạn chế nhất định.

Đích ngắm của MU: Hugo Lloris (Lyon, khoảng 15 triệu bảng trở lên), Manuel Neuer (Schalke, 10-12 triệu).
Cầu thủ phải ra đi: Ben Foster.

Hậu vệ

Trong giai đoạn giữa mùa, đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc Nemanja Vidic sẽ ra đi. Tuy nhiên, đến cuối mùa, trung vệ người Serbia đã chơi tốt và cam kết ở lại. Vidic còn hợp đồng tới mùa hè 2012 và khẳng định sẽ gia hạn với MU, thay vì ra đi, dù các ông lớn Real Madrid, AC Milan và Barcelona đều quan tâm tới anh.

Ưu tiên hàng đầu của MU là giữ Vidic. 

Điều quan trọng nhất với MU là phải giữ được Vidic, đồng thời giải quyết trọn vẹn vấn đề thể lực của Rio Ferdinand, người đã dính 3 chấn thương nhẹ khác nhau từ khi trở lại sau 4 tháng dưỡng thương hồi đầu năm. Những rắc rối ở lưng đã khiến đội trưởng ĐT Anh trông như một “chàng gù”.

Bên cánh phải, Gary Neville có thể gia hạn thêm một năm hợp đồng, nhưng phong độ của anh là không tốt. Nếu Neville vẫn ở lại, cộng thêm Wes Brown, John O’Shea cùng Rafael Da Silva, Ferguson khó có chỗ cho một hậu vệ phải mới. Fabio Da Silva rất có triển vọng và sẽ được ra sân thường xuyên hơn trong mùa giải tới, trong khi Patrice Evra vẫn chơi ổn định và có phong độ chỉ kém Rooney.

Jack Rodwell, thần đồng bóng đá Anh. 

MU đã có liên hệ với Simon Kjaer, hậu vệ 21 tuổi của Palermo và ĐTQG Đan Mạch, đồng thời có khả năng ký hợp đồng với Jack Rodwell, cầu thủ trẻ có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng hậu vệ và tiền vệ.

Đích ngắm của MU: Jack Rodwell (Everton, từ 20 triệu trở lên); Simon Kjaer (Palermo, 15 triệu).
Cầu thủ có thể ra đi: Nemanja Vidic; Gary Neville.

Tiền vệ

Anderson chơi thất vọng nhưng chấn thương đầu gối dài hạn đã khiến MU không thể bán cầu thủ người Brazil. Nếu không cải thiện phong độ cũng như tinh thần thi đấu, anh có thể bị bán hoặc đem cho mượn trong mùa giải tới.

Hargreaves không biết khi nào mới trở lại. 

Owen Hargreaves không chơi cho đội 1 trong 19 tháng qua và không ai chắc chắn thời điểm anh có thể trở lại. Hợp đồng của anh chỉ còn một năm nữa và với “thành tích” đá chính đúng 25 trận từ ngày gia nhập MU với cái giá 20,2 triệu bảng từ Bayern Munich (2007), Ferguson chỉ còn biết anh hồi phục một phần thể lực và phong độ để chơi một số trận trong mùa giải tới trước khi chấm dứt hợp đồng.

Các lão tướng Paul Scholes và Ryan Giggs đều đã gia hạn hợp đồng, nhưng tương lai của Michael Carrick vẫn bất định. Cầu thủ người Anh thường chơi thất vọng trong những trận đấu lớn, có thể kể đến trận Chung kết Champions League mùa trước, gặp Barcelona, trận lượt đi vòng 1/8 với AC Milan ở San Siro mùa này và cả 2 lần đối đầu Bayern Munich ở Tứ kết.

Carrick đã sa sút nhiều trong mùa giải này. 

Carrick không được điền tên vào danh sách thi đấu trong trận tiếp Chelsea và không chơi một phút nào kể từ sau trận lượt về với Bayern. Anh ngồi ghế dự bị ở trận derby với Manchester City và ngồi trên khán đài ở trận gặp Blackburn. Ferguson có thể sẽ bán cựu cầu thủ của Tottenham để thu hồi chút vốn liếng. Zoran Tosic, tiền vệ cánh người Serbia đang được đem cho Cologne mượn cũng sẽ bị bán.

Hiện MU đang quan tâm đến James Milner, tiền vệ được định giá 20 triệu bảng của Aston Villa và ĐT Anh. Quỷ Đỏ cũng có thể ký hợp đồng với Joe Cole, người sẽ hết hợp đồng với Chelsea vào cuối mùa. Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi Marek Hamsik của Napoli cũng lọt vào tầm ngắm của Ferguson. Đồng thời, HLV người Scotland cũng rất “kết” David Silva của Valencia.

Đích ngắm của MU: James Milner (Aston Villa, 20 triệu); Marek Hamsik (Napoli, 20 triệu); Joe Cole (Chelsea, tự do).
Cầu thủ có thể ra đi: Michael Carrick; Anderson; Zoran Tosic.

Tiền đạo


MU đang phụ thuộc quá nhiều vào Wayne Rooney, người đã ghi tới 34 bàn cho Quỷ Đỏ ở mùa giải này. Lúc này, Quỷ Đỏ cần một tiền đạo đẳng cấp để chia lửa cùng chân sút người Anh. Mame Biram Diouf, Federico Macheda và Danny Welbeck còn xa mới trở thành một tiền đạo đẳng cấp, trong khi Michael Owen đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật gân kheo.

Berbatov nhiều khả năng sẽ bị bán. 

Dimitar Berbatov là nỗi trăn trở lớn nhất của MU. Tiền đạo người Bulgaria được mua với giá cắt cổ 30,75 triệu bảng nhưng luôn phải ngồi dự bị trong các trận đấu lớn nhất và chỉ biết tỏa sáng trước các đội bóng yếu. AC Milan và Bayern Munich đã liên hệ với chân sút 29 tuổi. Nếu “tống khứ” được Berba, MU cần chiêu mộ không phải 1 mà là 2 tiền đạo mới, bởi lúc này, chỉ có Rooney là đáng tin cậy mà thôi.

Mục tiêu số 1 của Ferguson là Karim Benzema, người đã từ chối chuyển đến Old Trafford để gia nhập Real Madrid hè năm ngoái. Edin Dzeko, chân sút của Wolfsburg và Luis Suarez của Ajax cũng là những mục tiêu tiềm năng. Tuy nhiên, Dzeko có hạn chế về tốc độ và dường như không phù hợp với bóng đá Anh, dù anh đã ghi bàn vào lưới MU ở Old Trafford mùa này.

Dzeko là một món hàng “hot” trên thị trường. 

Oscar Cardozo, tiền đạo của Benfica, hiện có phong độ làm bàn không kém Rooney cũng lọt vào đích ngắm của Quỷ Đỏ. David Villa mùa nào cũng ghi trên 15 bàn trong cả chục năm qua cũng được xem là ứng cử viên tiềm năng, dù anh sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 12 này (Ferguson rất hạn chế mua những cầu thủ trên 26 tuổi).

Đích ngắm của MU: Karim Benzema (Real Madrid); Edin Dzeko (Wolfsburg).
Cầu thủ có thể ra đi: Dimitar Berbatov, Danny Welbeck."

Bích Bích

Bạn có đồng ý với những ý kiến được trình bày trong bài viết này? Theo bạn, MU cần “phẫu thuật” ở những chỗ nào để có được một “thân hình” đẹp hoàn mỹ? Mời các bạn cùng “mách nước” cho Quỷ Đỏ mua sắm sao cho hợp lý trong mùa hè này bằng cách gửi ý kiến qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng việt có dấu)! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn