Trăn gấm gần 100kg “sa lưới” tại Vườn chim Bạc Liêu

Thời sựThứ Hai, 19/07/2010 02:03:00 +07:00

Con trăn gấm dài 5,1m, đường kính thân là 5 tấc, ước tính nặng trên 80 kg. Tiếng thở khì khò nghe khá xa.

Sáng ngày 16/7/2010, tại Vườn chim Bạc Liêu (thị xã Bạc Liêu) đã bắt được một con trăn gấm rất lớn với chiều dài 5,1m, đường kính thân là 5 tấc, ước tính nặng trên 80 kg. Tiếng thở khì khò nghe khá xa.    
 


Sau khi phát hiện tại khu 4 có một con trăn lớn, Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu đã huy động 10 người, dùng lưới đánh cá chẽm bao con trăn lại. Theo Ban quản lý Vườn chim, con trăn này sẽ được nuôi nhốt trong lồng vừa phục vụ công tác bảo tồn động vật hoang dã, vừa phục vụ khách tham quan.

Con trăn gấm đang được nuôi nhốt tại Vườn chim Bạc Liêu 


Ông Trịnh Thanh Lâm, Trưởng khóm Kinh tế, phường Nhà Mát, TX.Bạc Liêu cho biết đây có thể là con trăn được một người dân thả vào Vườn chim năm 1997. Khi đó ông Lâm đang là công nhân xây dựng và được một người phụ nữ nhờ khiêng con trăn thả vào rừng.

Trước đó, sau khi nhặt được con trăn, bà làm ăn thuận lợi và sau đó thì giàu có, giữ đúng lời hứa, bà đã đưa nó về lại với thiên nhiên.


Theo Công an TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn