Trái tim lòi ra từ bụng chàng trai

Sức khỏeThứ Năm, 22/08/2013 07:58:00 +07:00

(VTC News) - Chàng trai tên là Huang Rongming (Hà Nam, Trung Quốc) sinh ra với trái tim ở bụng vừa được phẫu thuật. (Nguyễn Tâm)

Huang Rongming vốn là công nhân tại một nhà máy, anh vừa trải qua cuộc đại phẫu để đưa trái tim lòi  ra từ bụng trở về vị trí ngực. Anh là một trường hợp đặc biệt khiến bác sĩ kinh ngạc. Vì căn bệnh  anh  mắc phải là cực hiếm.

Huang Rongming vốn là công nhân tại một nhà máy, anh vừa trải qua cuộc đại phẫu để đưa trái tim lòi ra từ bụng trở về vị trí ngực. Anh là một trường hợp đặc biệt khiến bác sĩ kinh ngạc. Vì căn bệnh anh mắc phải là cực hiếm.

Vì tim nằm sai vị trí nên anh Huang phải nằm nhiều suốt 24 năm qua. Nếu anh đứng dậy, sẽ bị khó thở và người trở nên xanh xao. Từ bé, bố mẹ anh đã không cho anh chơi với bọn trẻ vì sợ bọn chúng có thể động vào trái tim anh và làm anh tử vong.

Vì tim nằm sai vị trí nên anh Huang phải nằm nhiều suốt 24 năm qua. Nếu anh đứng dậy, sẽ bị khó thở và người trở nên xanh xao. Từ bé, bố mẹ anh đã không cho anh chơi với bọn trẻ vì sợ bọn chúng có thể động vào trái tim anh và làm anh tử vong.

Dù biết con bị bệnh, nhưng vì quá nghèo nên bố mẹ anh Huang không thể đưa anh đi phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, tim của anh có thể được nhìn rõ từ bụng và thấy nó đập mỗi khi bơm máu đi nuôi cơ thể.

Dù biết con bị bệnh, nhưng vì quá nghèo nên bố mẹ anh Huang không thể đưa anh đi phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, tim của anh có thể được nhìn rõ từ bụng và thấy nó đập mỗi khi bơm máu đi nuôi cơ thể.

Đầu năm, anh đến khám bác sĩ, họ cho rằng sức khỏe của anh đang rất xấu cần phẫu thuật ngay lập tức với chi phí 200.000 nhân dân tệ. Câu chuyện của Huang đã thu hút giới truyền thông và chỉ trong 6 ngày anh đã nhận được tiền ủng hộ đủ để phẫu thuật.

Đầu năm, anh đến khám bác sĩ, họ cho rằng sức khỏe của anh đang rất xấu cần phẫu thuật ngay lập tức với chi phí 200.000 nhân dân tệ. Câu chuyện của Huang đã thu hút giới truyền thông và chỉ trong 6 ngày anh đã nhận được tiền ủng hộ đủ để phẫu thuật.

Ca phẫu thuật thành công sau hơn 10 giờ. Bụng của anh bây giờ phẳng và tim được cố định ở ngực. Anh nói sau khi được phẫu thuật:Đó là một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường như mọi người khác.

Ca phẫu thuật thành công sau hơn 10 giờ. Bụng của anh bây giờ phẳng và tim được cố định ở ngực. Anh nói sau khi được phẫu thuật:Đó là một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường như mọi người khác.

Đầu năm 2013, bé Audrina Cardenas, người Mỹ chào đời với trái tim lòi ra bên ngoài cơ thể thay vì nằm trong lồng ngực như bao em bé bình thường  khác.

Đầu năm 2013, bé Audrina Cardenas, người Mỹ chào đời với trái tim lòi ra bên ngoài cơ thể thay vì nằm trong lồng ngực như bao em bé bình thường khác.

Sau khi phẫu thuật đưa tim vào ngực, bác sĩ đã thiết kế một chiếc áo đặc biệt bảo vệ ngực cô bé tránh nhiễm trùng sau phẫu thuật.

Sau khi phẫu thuật đưa tim vào ngực, bác sĩ đã thiết kế một chiếc áo đặc biệt bảo vệ ngực cô bé tránh nhiễm trùng sau phẫu thuật.

Bình luận
vtcnews.vn