Trả giá đắt vì bỏ thuốc kích dục vào sữa bé gái

Pháp luậtThứ Hai, 27/08/2012 01:17:00 +07:00

(VTC News) – Mặc dù biết, bé L chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng Thanh vẫn bỏ thuốc kích dục vào sữa, dụ dỗ cô bé làm chuyện người lớn.

(VTC News) – Mặc dù biết, bé L chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng Thanh đã dụ dỗ bằng cách cho cô bé uống thuốc kích dục để thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Và khi sự việc bị vỡ lỡ, Thanh đã phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo đang nghe câu hỏi của HĐXX 
Ngày 27/8, Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Nguyễn Đức Thanh (22 tuổi, ở TP.HCM), theo khoản 4, điều 112 của bộ luật hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, 2/2011, Thanh và bé H.N.T.P.L (SN 1999) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau một thời gian yêu nhau, Thanh hẹn bé L đi chơi nhiều nơi khác nhau.

Giữa tháng 4/2011, Thanh hẹn bé L ra bãi đất trống để trò chuyện sau đó 'làm chuyện người lớn'.

Không chỉ dừng lại ở đó, Thanh còn tìm cách bỏ thuốc kích dục vào sữa cho bé L uống. Một lần, hai lần, đến lần thứ tư, vào ngày 9/6/2011, L gọi điện kêu Thanh đến nhà chở đi chơi.
và tái diễn trò cũ.

Xong việc Thanh chở bé L về nhà. Ngày 11/6/2011, bé L kể toàn bộ sự việc cho chị H.T.H (mẹ bé L). Vừa bị sốc vừa, tức giận, mẹ bé L đã đến công an tố cáo hành vi của Thanh. Thanh bị bắt ngay sau đó.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn