TQ: Quân khu Thẩm Dương điều chỉnh nhân sự cao cấp

Thế giớiThứ Hai, 17/01/2011 10:42:00 +07:00

(VTC News) - Quân khu Thẩm Dương có sự điều chỉnh nhân sự quy mô lớn, đáng chú ý là một số vị trí quan trọng đã được điều từ các đơn vị phía nam lên.

(VTC News) - Cuối năm 2010, Quân khu Thẩm Dương có sự điều chỉnh nhân sự quy mô lớn, đáng chú ý là một số vị trí quan trọng đã được điều từ các đơn vị phía nam lên.

Tờ “Đại công báo” Hồng Kông đưa tin, cuối năm 2010, Quân khu Thẩm Dương, nơi tiếp giáp với Bắc Triều Tiên, đã tiến hành một loạt điều chỉnh nhân sự, điều chỉnh nhiều tướng lĩnh cao cấp trong đó có Chính ủy Quân khu.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới Quân Khu Thẩm Dương (ảnh minh họa). 

Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Nam Kinh, Trung tướng Trừ Ích Dân được thăng lên làm Chính ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân khu Thẩm Dương.

Bộ trưởng Bộ Liên cần (Hậu cần) Quân khu Quảng Châu, Thiếu tướng Vương Hiểu Quân được thăng lên làm Phó Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương.

Nguyên Chính ủy, Thượng tướng Hoàng Hiến Trung và Phó Tư lệnh, Trung tướng Tống Tài Văn, của Quân khu Thẩm Dương, sẽ miễn nhiệm.

Trừ Ích Dân đã phục vụ Quân khu Lan Châu trong nhiều năm, từng làm Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Tân Cương, Chính ủy Tập đoàn quân 47, năm 2006 được điều sang làm Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Nam Kinh.

Vương Hiểu Quân sinh năm 1952, công tác lâu dài ở Quân khu Quảng Châu, từ năm 1999 từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tư lệnh quân đội Trung Quốc tại Hồng Kông, Tư lệnh Quân khu tỉnh Hải Nam, Bộ trưởng Trang bị Quân khu Quảng Châu, Bộ trưởng Liên cần Quân khu Quảng Châu.

Ngoài ra, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hồ Cẩm Đào cuối tháng 12/2010 đã ký lệnh, thăng quân hàm Thiếu tướng cho nhiều sĩ quan chỉ huy cao cấp của Quân khu Thẩm Dương, bao gồm Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 16 An Vệ Bình, Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 40 Trương Học Phong, Phó Tư lệnh Quân khu tỉnh Cát Lâm Tào Sâm,

Phó Chính ủy Quân khu tỉnh Cát Lâm Lưu Bá Hòa, Phó Tư lệnh Quân khu tỉnh Hắc Long Giang Trương Lực Kiệt. Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu tỉnh Liêu Ninh Lý Quảng Bình gần đây cũng được tấn phong Phó Tư lệnh Quân khu tỉnh.

Trong 7 đại quân khu của quân đội Trung Quốc, Quân khu Thẩm Dương chủ yếu có nhiệm vụ tác chiến hướng Nga và Bắc Triều Tiên. Trong khu vực quản lý có 3 tập đoàn quân lớn bố trí ở Trường Xuân, Cẩm Châu và Liêu Dương, đều nằm trong phạm vi cách biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên chưa tới 300 km.

Khi đi thị sát Quân khu Thẩm Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lương Quang Liệt từng chỉ rõ, Quân khu Thẩm Dương trấn thủ cánh cửa lớn đông bắc Trung Quốc, bảo vệ Bắc Kinh và Thiên Tân, vị trí chiến lược hết sức quan trọng.

Khánh Hưng(Theo Đại công báo)



“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UHgửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.

 


 

Bình luận
vtcnews.vn