TP.HCM rung chuyển bởi dư chấn động đất

Thời sựThứ Tư, 23/06/2010 11:48:00 +07:00

9h sáng nay, động đất 4,7 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khiến nhiều nơi bị chấn động, trong đó có khu vực TP.HCM.

9h sáng nay, động đất 4,7 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, khiến nhiều nơi bị chấn động. Một số khu vực ở TP HCM có thể cảm nhận được sự rung lắc.

Theo thông tin sơ bộ từ Viện Vật lý địa cầu, khu vực xảy ra động đất nằm ở đoạn đứt gãy gần đảo Phú Quý, cách bờ biển khoảng 150 km. Vùng đứt gãy này thuộc ranh giới của Trung Côn Sơn, Trung Cửu Long.

Nhiều người trong tòa nhà 7 tầng trên đường Điện Biên Phủ, quận 10 cảm nhận rõ rung chuyển nhẹ vì trận động đất sáng nay. Ảnh: Vũ Lê 


"Rung chuyển ở Sài Gòn là do chấn động cấp 4, ảnh hưởng của động đất. Từ năm 2005-2008, khi khu vực Phan Thiết xảy ra động đất, Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng", Giáo sư Nguyễn Đình Xuyên thuộc Viện vật lý địa cầu cho biết.

Sáng nay, nhiều người dân ở Sài Gòn đã cảm nhận được rung chuyển nhẹ. "Sự rung lắc qua rất nhanh, tôi đang ngồi cảm giác thấy rung rung, tưởng mình bị chóng mặt. Một người khác hô hoán động đất, tôi mới nhận ra và chạy nhanh ra ngoài. Cảm giác như người bị nghiêng một bên", chị Thanh, nhân viên công ty truyền thông ở đường Điện Biên Phủ, quận 10, cho biết.

Tương tự, nhiều người trong tòa nhà 7 tầng Vinatafs trên đường Điện Biên Phủ cũng cảm nhận được đồ vật để trên bàn nảy nhẹ, tay đặt trên bàn thì thấy rung rõ rệt. Một số nơi khác cũng tương tự. Nhiều người dân Sài Gòn hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lần diễn ra động đất gần nhất ảnh hưởng đến TP HCM là đêm 28/11/2007, xảy ra trên đới đứt gãy Bình Thuận - Vũng Tàu có cường độ 4,5-5 độ Richter tại tâm chấn. Cả thành phố chao đảo vì dư chấn, nhà rung chuyển khiến nhiều người chạy tán loạn ra khỏi nhà.

Trước đó, ngày 5/8/2005, TP HCM cũng bị rung lắc dữ dội khi một trận động đất xảy ra ngoài khơi (cách Vũng Tàu 20-30 km), cường độ 4-5 độ richter.

Theo Vnexpress

Bình luận
vtcnews.vn