TP.HCM không điều tra hộ nghèo năm 2010

Chính trịThứ Ba, 07/12/2010 03:38:00 +07:00

Do tỷ lệ hộ nghèo thấp (dưới 1%) nên TP.HCM đề nghị Chính phủ cho phép bỏ điều tra hộ nghèo trên địa bàn và được chấp thuận...

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa cho phép UBND TP.HCM  không tổ chức điều tra hộ nghèo trên địa bàn năm 2010.
 Thu hoạch muối tại huyện khó khăn Cần Giờ, TP.HCM (ảnh: Báo SGGP)

Phó Thủ tướng lưu ý UBND TP.HCM cần tách các hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn quốc gia để bảo đảm yêu cầu chung của cuộc tổng điều tra toàn quốc và công tác theo dõi, quản lý số dân.
Trước đó, UBND TP.HCM đã có công văn đề nghị Chính phủ cho phép TP không điều tra hộ nghèo với lý do tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thấp và đỡ tốn chi phí. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của TP so với chuẩn nghèo chung của cả nước chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, chưa đến 1%. 
Theo thông tin thêm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2009 TP.HCM triển khai chương trình giảm nghèo – tăng hộ khá giai đoạn 3 theo chuẩn nghèo mới của TP (12 triệu đồng/người/năm). Sau một năm thực hiện, đã có trên 19.309 hộ vượt nghèo mới, đạt 386% kế hoạch của TP phố và đạt 192% kế hoạch của quận/huyện.
Đồng thời, có 1.778 hộ có thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm nâng lên trên 6 triệu đồng/người/năm; có 30.521 hộ nâng thu nhập trên 8 triệu đồng/người năm (đạt 117% kế hoạch), và có 16.267 hộ nâng thu nhập lên trên 10 triệu đồng/người/năm.
Hiện TP không có hộ nghèo bị tái nghèo theo chuẩn nghèo của TP giai đoạn 2 và cũng không có hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2006 -2010. 
Theo Chinhphu.vn
Bình luận
vtcnews.vn