TP.HCM: Hơn 11.000 áo ngực của Trung Quốc bị thu giữ

Sức khỏeThứ Ba, 30/10/2012 09:01:00 +07:00

(VTC News) – Sau thời gian mở rộng kiểm tra những mặt hàng giả, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc…Chi cục quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện hàng lo

(VTC News) – Sau thời gian mở rộng kiểm tra những mặt hàng giả, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc… chi cục quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện hàng loạt áo ngực của Trung Quốc với giá bán rất rẻ.

Ngày 30/11, Chi cục quản lý thị trường TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa thu giữ hơn 11.000 áo ngực Trung Quốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ lót ở các chợ An Đông, quận 5, Bình Tây, quận 6 và khu vực chợ Tân Bình, quận Tân Bình.
Lãnh đạo Chi cục quản lý thị trường TP.HCM cho biết, qua kiểm tra, đội kiểm tra đã phát hiện hai cửa hàng Nguyễn Long có 1.800 chiếc áo ngực, Cửa hàng Kiều Vi có 4.200 sản phẩm ở chợ Tân Bình (đường Tân Thọ, P.8, Q.Tân Bình) giá bán chỉ 10 ngàn đồng/cái.
Cũng qua cuộc kiểm tra, đội kiểm tra cũng phát hiện tại tại chợ An Đông có các cửa hàng Giàu Tài, Sạp E89-90 (cửa hàng Bửu Bửu), kho hàng E 109 có tổng 3.823 áo ngực nữ do Trung Quốc sản xuất.
Tiếp đến đội kiểm tra cũng phát hiện hiện 4 điểm bán sỉ áo ngực tại chợ Bình Tây (quận 6) bán hàng nhập lậu, xuất xứ Trung Quốc, có giá bán chì từ 15 đến 25 ngàn đồng/chiếc, ở các sạp 1.358 - 1.359 có 500 chiếc; sạp 690 có 500 chiếc; sạp 896 có 130 chiếc; sạp 895 có 110 chiếc.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng cho biết, cơ quan này sẽ mở rộng chiến dịch để “diệt tận gốc” những mặt hàng trên trong thời gian tới. Đồng thời, cơ quan này sẽ kiểm tra, xét nghiệm những sản phẩm này để phát hiện những chất lạ có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng hay không.
Đối với các tiểu thương, có những lô hàng bị tạm dữ, do kinh doanh hàng nhập lậu không hóa đơn nên sẽ bị tịch thu toàn bộ vật chứng và sẽ bị xử lý nghiệm, theo đúng quy định của pháp luật.

Dương Bình

Bình luận
vtcnews.vn