TP.HCM: Hoa kiểng rớt giá thê thảm

Kinh tếThứ Bảy, 13/02/2010 03:43:00 +07:00

(VTC News) – Vào những thời khắc cuối cùng của năm 2009 âm lịch, hoa kiểng các loại tại thị trường TP.HCM đã đại hạ giá thê thảm, với mức giảm 40 – 60%.

(VTC News) - Vào những thời khắc cuối cùng của năm 2009 âm lịch, hoa kiểng các loại tại thị trường TP.HCM đã đại hạ giá một cách thê thảm, với mức giảm từ 40 – 60%.

8h sáng ngày 30 tết, phóng viên VTC News đến chợ hoa tết Thành Thái (đường Thành Thái – Q.10), Tuy khu vực chợ hoa này chỉ kéo dài khoảng hơn 2km, nhưng nhìn thấy có khá ít khách hàng tới hỏi và mua các loại hoa kiểng về chưng trong 3 ngày tết.

Chợ hoa Thành Thái vào sáng 30 tết không nhiều khách hàng tới mua hoa chưng tết.

Chia sẻ với chúng tôi, khách hàng tên Ngọc Lan (quận Tân Bình – TP.HCM) cho biết giá hoa đã hạ khá nhiều. Dù thế, chị Lan tìm hoài vẫn chưa thấy được một chậu mai ưng ý. “Theo tôi thì giá giảm như thế là tạm ổn, nhưng tôi vẫn chưa thấy được chậu mai nào có giá trị cả…”, chị Lan nói.

Chị Hoa, một tiểu thương kinh doanh mai và quất tại chợ hoa Thành Thái đã 3 mùa xuân kể với chúng tôi: Kinh doanh càng ngày có vẻ càng khó khăn hơn. Lượng khách đến mua năm nay chỉ bằng khoảng 60% so với xuân năm ngoái.

Hoa địa lan Đà Lạt đã được giảm giá 50% từ sáng 30 tết. 

Theo quan sát của chúng tôi, chỉ mới đến đầu buổi sáng ngày 30 tết, giá hoa ở tại khu vực chợ này đã giảm từ 40 – 60% so với giá của những ngày trước. Nhiều tiểu thương bày tỏ: Chính vì lượng khách khá “hẻo” nên mới buộc phải giảm giá để còn mau về đón giao thừa nữa.

Gía cả cụ thể một số loại hoa kiểng chưng ngày tết được VTC News ghi nhận vào trưa ngày 30 tết: lay ơn 60.000 – 80.000 đồng /bó (10 cây), cúc mâm xôi 50.000 – 70.000 đồng/cặp (2 chậu), cúc Đài Loan 100.000 – 120.000 đồng/cặp, hoa mào gà 50.000 – 70.000 đồng/cặp, hoa sống đời, vạn thọ có giá khoảng 20.000 đồng/chậu…Riêng với mai vàng, chỉ cần từ 100.000 đồng trở lên là khách hàng đã có thể mua được một bình mai vàng nhỏ, còn giá chậu mai thông thường sẽ từ 300.000 – 400.000 đồng, loại lớn hơn khoảng từ 700.000 – vài triệu hay vài chục triệu, tùy theo chất lượng hoa, nụ và cả gốc cây.

Chỉ với 50.000 đồng, người khách này đã có thể mua được một chậu quất khá đẹp tại chợ hoa công viên Hoàng Văn Thụ trưa 30 tết. 

Ngược lại, tại khu vực chợ hoa ở công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì lượng khách đến đây có vẻ tấp nập hơn. Dù vậy, đa số các khách hàng đều đến đây để thưởng thức hoa là chính, có khá ít người mua hoa đem về chưng tại nhà của mình trong dịp tết. Bên cạnh ưu thế về giá cả giảm khá nhiều, khu vực chợ hoa này còn có ưu điểm là có rất nhiều mẫu hoa các loại cho khách hàng lựa chọn. Rất nhiều người đã mua được một chậu quất khá đẹp, bắt mắt chỉ với giá 50.000 đồng/chậu.

Qua khảo sát tại một số chợ hoa lớn khác của TP.HCM như Lê Văn Tám, 23/9, Lê Thị Riêng…tới sát giờ đóng cửa chợ hoa theo yêu cầu của TP (12h trưa ngày 30 tết), rất nhiều tiểu thương còn đến từ 50 – 70% lượng hoa tồn đọng. Như vậy, khá nhiều tiểu thương đã phải có một mùa kinh doanh hoa “lỗ” nặng trong dịp tết năm nay.

Bài, ảnh:Việt Dũng 

Bình luận
vtcnews.vn