TP.HCM: Đòi nợ kiểu côn đồ

Pháp luậtThứ Tư, 30/11/2011 06:56:00 +07:00

(VTC News) – Nhóm thanh niên tục đến đòi nợ, nhưng anh Hoàng không có tiền nên đã bị đánh.

(VTC News) – Nhóm thanh niên tục đến đòi nợ, nhưng anh Hoàng không có tiền nên đã bị đánh.

Ngày 29/11, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Thanh Định (sinh 1989, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Lê Hùng Lý (sinh 1982, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú Quận 12) để điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo nguồn tin, do anh Nguyễn Xuân Hoàng (sinh 1979, ngụ Quận Gò Vấp) thiếu nợ Nguyễn Như Vịnh (sinh 1975, ngụ Quận Tân Phú) số tiền là 150 triệu đồng nên Vịnh đã thuê Huỳnh Thanh Định (sinh 1989, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Lê Hùng Lý (sinh 1982, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú Quận 12) cùng Việt và Đức (đều chưa rõ lai lịch) tìm anh để đòi nợ.

Sau khi tụ tập xong lực lượng, nhóm thanh niên trên đến nhà số 28/44 Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp (TP.HCM) ép anh Hoàng viết giấy nợ. Khi nạn nhân không có tiền trả, tên Định đã lấy xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius của anh Hoàng.

Ngày 20/11/2011 cả nhóm tiếp tục đến đòi nợ, nhưng anh Hoàng không có tiền, tên Định đã dùng tay đánh vào mặt anh Hoàng.

Sau đó tên Lý lấy 1 số tài sản gồm: 1 máy cắt nhôm, 1 máy cắt gỗ, 1 máy khoan bê tông, 1 máy cắt sắt mang về cất giữ.

Qua truy xét, ngày 28-11, Công an Quận Gò Vấp đã tạm giữ Định và Lý, lập hồ sơ xử lý. Vụ việc đang được Công an Gò Vấp mở rộng điều tra.

Q.M
Bình luận
vtcnews.vn