TP.HCM: Cháy lớn trong đêm, hàng trăm người tháo chạy

Thời sựThứ Ba, 16/06/2015 07:40:00 +07:00

Lửa bốc lên dữ dội từ một căn hộ trong khu chung cư khiến người dân sống ở đây hoảng loạn, tháo chạy tán loạn.

(VTC News) - Lửa bốc lên dữ dội từ một căn hộ trong khu chung cư khiến người dân sống ở đây hoảng loạn, tháo chạy tán loạn.

Đến sáng nay (16/6), hiện trường vụ cháy vẫn đang bị phong tỏa, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra đêm 15/6.

Trước đó, khoảng 22h ngày 15/6, người dân phát hiện khói bốc lên và lan khắp chung cưNguyễn Trãi (phường 14, quận 5, TP.HCM) khiến các hộ gia đình sinh sống ở đây hoảng loạn, tháo chạy tán loạn.

Cháy được xác định phát ra từ căn hộ số 812 trong chung cư. Do căn nhà khóa trái cửa nên người dân tức tốc gọi điện báo cho chủ nhà về kịp để mở cửa và dùng bình xịt cầm tay CO2 cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Lửa ngày một cháy lớn, nguy cơ lan sang các căn hộ khác.

 Đám cháy lớn trong chung cư khiến hàng trăm người hoảng loạn

Nhận tin báo, lực lượng Phòng PCCC quận 8, quận 6, quận 11 đã điều động nhiều xe chuyên dụng, hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, dùng vòi rồng phun xịt mạnh vào đám cháy. Điện cúp toàn khu vực, một phần đường Nguyễn Trãi bị phong tỏa.

Do khói nhiều nên lực lượng chữa cháy phải dùng dụng cụ hút khói ra ngoài để các chiến sỹ khác đeo mặt nạ, bình dưỡng khí tiếp cận vào khu vực bên trong.

Đến hơn 23h, đám cháy mới được khống chế, dập tắt. Nhằm đề phòng tái cháy lại, các chiến sỹ PCCC phun nước thẳng vào đám lửa tàn, cào xới các vật dụng xịt nước làm mát bên trong.

 Lực lượng chữa cháy hút khói ra ngoài

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà và tài sản bên trong bị thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn. May mắn không có người thương vong. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Căn hộ bị cháy được một người thuê lại để buôn bán bán tạp hóa, thú nhồi bông, dụng cụ học sinh, sách vở...

Được biết, trước đó nhà số 825 nằm trên tầng 2 khu chung cư Nguyễn Trãi cũng từng phát cháy khiến nhiều người hốt hoảng.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn