TP.HCM: 7 điểm bắn pháo hoa dịp tết Canh Dần 2010

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 28/01/2010 10:10:00 +07:00

(VTC News) – Dịp tết Canh Dần 2010 năm nay, TP.HCM sẽ có thêm 1 địa điểm bắn pháo hoa so với tết năm ngoái, nâng tổng số địa điểm bắn pháo hoa lên 7 điểm.

(VTC News) – Dịp tết Canh Dần 2010 năm nay, TP.HCM sẽ có thêm 1 địa điểm bắn pháo hoa so với tết năm ngoái, nâng tổng số địa điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM tết năm nay lên 7 điểm.

Trong đó, sẽ có 3 địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp, 4 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao. Cụ thể, 7 địa điểm này bao gồm: khu vực hướng lên hầm chui Thủ Thiêm (khu vực quận 2, đối diện bến Bạch Đằng), công viên Bình Phú (Q.6), khu vực dự án công viên VH quận Gò Vấp, khu vực Tây Bắc của khu CN Chủ Chi, công viên lịch sử VH dân tộc quận 9, khu vực đền liệt sĩ Bến Dược (Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ.

TP.HCM sẽ có 7 địa điểm bắn pháo hoa dịp tết Canh Dần 2010 năm nay (Ảnh: N.D). 

Thời gian bắn pháo hoa sẽ kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h đến 0h15 phút ngày 14/2/2010 (tức ngày mùng 1 tết Canh Dần).

Cũng trong đêm giao thừa, sẽ còn có rất nhiều hoạt động nghệ thuật và biểu diễn hấp dẫn khác như: biểu diễn nghệ thuật ánh sáng (trên mặt hoặc vách các cao ốc Sunwah, Palace, Fahasa và Duxton), ca nhạc (sân khấu trước tòa nhà Sunwah) và pháo hiệu ứng sân khấu tại đường Nguyễn Huệ (Q.1).

Ngoài ra, cũng như mọi năm, TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội bánh tét, các chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng khác trên đường phố ở khu vực trung tâm...

Về chợ hoa tết Canh Dần năm nay, lãnh đạo TP đã quyết định sẽ thực hiện tại 3 địa điểm: công viên 23/9, công viên Lê Văn Tám (quận 1) và công viên Gia định (quận Bình Thạnh). Thời gian: từ ngày 13/2 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 13/2 (30 tết).

Dự kiến, năm nay sẽ có khoảng 1.600 lô bán hoa tết ở cả 3 khu vực chợ hoa tết được tổ chức, tăng khoảng 25% so với chợ hoa tết năm ngoái ở TP.HCM.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn