TP.HCM: 6,6 tỷ đồng xây bến cho du lịch dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Thời sựChủ Nhật, 14/06/2015 06:27:00 +07:00

Hai bến thủy nội địa trên tuyến kênh này gồm khu vực trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương (quận Bình Thạnh) và khu vực chùa Candaransi (quận 3).

Hai bến thủy nội địa trên tuyến kênh này gồm khu vực trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương (quận Bình Thạnh) và khu vực chùa Candaransi (quận 3).

Ngày 13/6, Sở GTVT TP.HCM cho biết đó là nội dung văn bản Sở vừa gửi UBND TP.  Cụ thể, hai bến thủy nội địa trên tuyến kênh này gồm một tại khu vực trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương (quận Bình Thạnh), một tại khu vực chùa Candaransi (quận 3) để phục vụ cho hoạt động du lịch đường thủy suốt tuyến kênh.

Các bến đều có chiều dài cầu tàu hơn 42 m, rộng hơn 8 m, có kết cấu phao nổi với tổng mức đầu tư khoảng 3,3 tỷ đồng/bến.
 Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Như tin đã đưa, trước đây Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn đề nghị làm chủ đầu tư hai bến trên, đã hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở và cam kết sẽ bỏ vốn đầu tư, hoàn thành sớm để kịp khai thác tuyến trong dịp 2/9.

Tuy nhiên, nếu để doanh nghiệp bỏ vốn có thể sẽ gặp nhiều vướng mắc nên căn cứ trên chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng, Sở GTVT TP.HCM đã có đề nghị như trên.


Nguồn: Pháp luật TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn