TP Hồ Chí Minh thăm hỏi các vị nguyên lãnh đạo

Thời sựThứ Bảy, 11/12/2010 01:39:00 +07:00

Lãnh đạo TP.HCM. MTTQVN bày tỏ cám ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công và các vị lão thành, nhân sỹ, trí thức...

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2010), chiều 10/12, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ba đoàn đi thăm, thắp hương tưởng niệm các vị nguyên lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình Việt Nam...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Ngọc Thưởng. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN) 
Đoàn do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải dẫn đầu đã đến thăm nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công, nguyên Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Mè, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Thương binh và Xã hội Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Đoàn do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân dẫn đầu đã đến thắp hương tưởng niệm Trung tướng Đồng Văn Cống, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam; nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Giải phóng; giáo sư Nguyễn Văn Chì, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng Khu Sài Gòn-Gia Định; và thăm cụ Nguyễn Ngọc Thưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.


Đoàn do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình dẫn đầu đã đến thắp hương tưởng niệm giáo sư Lê Văn Huấn và dược sỹ Hồ Thu, nguyên Phó Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Thế, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Giải phóng; ông Lê Quang Chánh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam; và thăm ông Hồ Hữu Nhựt, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thanh niên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.


Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ cám ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công và các vị lão thành, nhân sỹ, trí thức, tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng… cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho cuộc kháng chiến chống đế quốc, giành lại độc lập, tự do và thống nhất đất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.


Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm giữ vững đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đưa thành phố và đất nước đi lên, chăm lo tốt hơn cho đời sống của nhân dân thành phố.


Theo Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn